Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Miến Điện có thể tổng ân xá các tù nhân

27/08/2011 2 phút đọc Mai Vân
Theo tờ báo Anh ngữ chính thức của Miến Điện New Light of Myanmar, số ra ngày 27/08/2011, các dân biểu Miến Điện, trong đó
Miến Điện có thể tổng ân xá các tù nhân

Theo tờ báo Anh ngữ chính thức của Miến Điện New Light of Myanmar, số ra ngày 27/08/2011, các dân biểu Miến Điện, trong đó có một phần tư là quân nhân, đã « bày tỏ nguyện vọng rõ ràng là Tổng thống Thein Sein nên ban hành lệnh tổng ân xá ». Ý kiến này đã được đề xuất sau phiên thảo luận hôm 26/8.

 

Quốc hội Miến Điện đề nghị tổng ân xá sau chuyến viếng thăm của ông Tomas Ojea Quintana (AFP)
Quốc hội Miến Điện đề nghị tổng ân xá sau chuyến viếng thăm của ông Tomas Ojea Quintana (AFP)
 

Quốc hội Miến Điện đã đưa ra đề nghị kể trên chỉ 2 ngày sau khi Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, ông Tomas Ojea Quintana kết thúc chuyến công du quốc gia này. Phát biểu sau chuyến đi, ông Quintana một mặt đánh giá tích cực những chuyển biến ở Miến Điện, nhưng đồng thời ông cũng kêu gọi trả tự do cho tù nhân chính kiến và điều tra về các hành vi vi phạm nhân quyền tại đây. 

AFP cũng trích một tin trên tờ New Light of Myanmar, về cuộc nói chuyện giữa ôns Quintana và bộ trưởng Tư pháp Miến Điện. Vị bộ trưởng này đã khẳng định là « không còn tù nhân Miến Điện nào bị giam giữ vì chính kiến, mà chỉ còn những người bị tù vì tội ác của họ ». 

Tổ chức Ân xá Quốc tế gần đây đã tố cáo là các tù nhân vì chính kiến tại Miến Điện đã bị quy tội theo những quy định rất mơ hồ, biến những người phản đối chính phủ một cách ôn hoà thành những kẻ phạm pháp. 

Đề nghị của Quốc hội Miến Điện cũng được đưa ra vào lúc đợt ân xá hồi tháng năm vừa qua đã khiến quốc tế hết sức thất vọng. Vào lúc đó, đã có 17000 tù nhân được phóng thích, trong số đó có nhiều thành viên của cơ quan tình báo quân sự bị thanh trừng cách nay vài năm, nhưng đã mãn hạn tù. 

Trong khi đó thì vẫn còn hơn 2000 tù nhân chính trị bị giam giữ. Giới quan sát ghi nhận là tờ báo Miến Điện đã loan tải tin trên nhưng không nêu chi tiết về những người được ân xá.

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu