Iran, đồng minh thân cận nhất của Syria kêu gọi chính phủ Syria nên lắng nghe các “đòi hỏi chính đáng” của nhân dân.

Ngoại trưởng Salehi cảnh báo sẽ có tác động khu vực nguy hiểm nếu cuộc khủng hoảng tại Syria không được giải quyết ổn thỏa. Ông nói khoảng trống quyền lực tại Syria có thể tạo “những hậu quả chưa từng thấy” cho các nước bên cạnh.
Trong khi đó, các lực lượng trung thành với tổng thống Assad vẫn tiếp tục tấn công những người chống chính phủ. Trong ngày thứ Bảy, ít nhất có 2 người chết trong các vụ đàn áp xảy ra trên nhiều thành phố Syria.
Tuy nhiên, chính phủ Syria bác bỏ các tin nói có biểu tình tại thủ đô. Thông tấn xã SANA của nhà nước nói các hãng tin phương Tây đã “ngụy tạo” tin này.
*
Đụng độ lại xảy ra ở Syria

Các nhân vật tranh đấu ở Syria cho biết lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã đụng độ với những người biểu tình chống chính phủ ở Damascus và vài thành phố khác.
Các nhà tranh đấu nói rằng lực lượng an ninh hôm 27/8 đã tấn công những người biểu tình đang rời khỏi một đền thờ ở thủ đô. Họ cũng cho biết lực lượng an ninh đã giết chết 1 người tại một cuộc mít tinh của phe đối lập tại thành phố Idbil ở miền bắc.
Tuy nhiên, chính phủ Libya phủ nhận tin về biểu tình ở thủ đô. Hãng tin SANA của nhà nước nói rằng các hãng thông tấn nước ngoài đã “ngụy tạo” chuyện này.
Trong khi đó, Liên đoàn Ả Rập đang thảo luận về vụ khủng hoảng Syria tại một hội nghị ở Cairo ngày 27/8.
Liên hiệp quốc cho biết hơn 2,000 người thiệt mạng ở Syria trong vụ đàn áp của chính phủ. Tổng thống Bashar al-Assad qui trách nhiệm của phần lớn những vụ bạo động cho những người mà ông mô tả là “những băng đảng vũ trang” và “những thành phần khủng bố.”
Tuy nhiên, Syria nói rằng những kẻ có súng bịt mặt đã bắn vào nhân viên công lực ở Deir Ezzor, gây thương tích cho 3 cảnh sát viên. Hãng tin SANA nói rằng nhân viên công lực đáp trả bằng cách nổ súng và giết chết hai phần tử vũ trang. Hãng tin này cũng nói rằng “các tay súng” đã tấn công một tòa nhà an ninh ở Douma, gây thương tích cho hai nhân viên bảo vệ.
Theo VOA