Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Điểm báo Quốc tế

27/08/2011 18 phút đọc Tổng hợp: Minh Anh
Bình Nhưỡng cố gắng dịu giọng trên hồ sơ hạt nhân Sau chuyến công du nước Nga, nhà lãnh đạo Bắc Triều
Điểm báo Quốc tế

Bình Nhưỡng cố gắng dịu giọng trên hồ sơ hạt nhân

 

Sau chuyến công du nước Nga, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã bất ngờ dừng chân ghé thăm Trung Quốc. Nhật báo Le Monde số ngày 27/8/2011 nhận định rằng: « Bắc Triều Tiên cố gắng có thái độ mềm mỏng hơn về hồ sơ hạt nhân để được trợ giúp kinh tế ».

 

Lãnh đạo Kim Jong Il gặp ông Medvedev ngày 24/8/2011 (REUTERS)
Lãnh đạo Kim Jong Il gặp ông Medvedev ngày 24/8/2011 (REUTERS)
 

Theo tác giả Philippe Pons, đây là chuyến viếng thăm Trung Quốc thứ tư của Kim Jong-il chỉ trong vòng có một năm. Sau chuyến đi thăm Nga, trên đường về nước, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã « dừng chân », thực hiện chuyến thăm Trung Quốc chớp nhoáng hôm 25/8 vừa qua. Tân Hoa Xã mới chỉ loan tin về vụ việc nhưng không nêu rõ liệu ông Kim Jong-il có tọa đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc hay không.

Tác giả nhận định trong trường hợp nếu có buổi tọa đàm này, có thể nội dung sẽ chỉ xoay quanh về việc làm sáng tỏ những lời tuyên bố của Kim Jong-il tại Nga. Theo lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga Medvedev, thì Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên không điều kiện, bao gồm hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản, về việc giải trừ hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông Kim Jong-il cũng đề nghị ngưng các vụ thử tên lửa và vũ khí nguyên tử.

Tuy nhiên, theo Philippe Pons, những lời đề nghị này không phải là mới mẻ gì. Vào tháng năm vừa qua, Bình Nhưỡng đã từng tuyên bố với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào mong muốn quay trở lại bàn đàm phán. Ngược lại, đề xuất ngưng thử nghiệm hạt nhân là một sự nhượng bộ nước đôi. Hàn Quốc và Mỹ trông chờ chính quyền Bình Nhưỡng chứng tỏ « lòng thành thật » qua việc tôn trọng những cam kết của mình trước đây, nhất là việc để cho các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tiến hành các hoạt động kiểm tra.

Nhận xét về những đề nghị do Bắc Triều Tiên đưa ra, phía Hàn Quốc cho rằng « việc ngưng thử nghiệm hạt nhân là do Bình Nhưỡng đề xuất chứ không phải là do phía Séoul, Tokyo hay Washington yêu cầu như là điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán, nhưng nó chỉ là một yếu tố cho chính cuộc thương lượng. Bình Nhưỡng không mở ra một cái cửa sổ nào cho tiến trình nối lại đàm phán ».Còn theo nhận định của một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Úc thì « đề nghị của Bình Nhưỡng do Nga thông báo sẽ làm tăng thêm tính đáng tin cậy của họ ».

Hàn Quốc và Mỹ cho rằng đề nghị của Bắc Triều là không rõ ràng để cho thấy « một sự tiến bộ đáng kể ». Tác giả cho biết, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trở nên phức tạp hơn kể từ khi chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố hồi cuối năm rồi đã trang bị một chương trình làm giàu chất uranium.

Cuối cùng tác giả cho rằng Hàn Quốc và Mỹ nghi ngờ Bắc Triều Tiên đề nghị nối lại thương lượng chỉ nhằm có được sự hỗ trợ kinh tế, mà chế độ đang cần nhưng lại lên giọng đòi một cách trịch thượng. Kim Jong-il đã hứa rằng vào năm 2012, cũng là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha ông Kim Il-Sung, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ xin trích « bước vào một nguyên kỷ mới: trở thành một đất nước hùng mạnh và thịnh vượng ».

Cải tổ hệ thống tiền tệ: Pháp tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc

Nhìn sang Trung Quốc, báo Le Monde có bài phân tích về chuyến thăm Trung Quốc chớp nhoáng của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Theo tác giả bài viết, « Ông Sarkozy đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh để cải tổ hệ thống tiền tệ ». Cũng hôm thứ năm 25/8, Bắc Kinh đã có một buối hội đàm ngắn ngủi với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, khi trên đường đến thăm đảo Nouvelle Calédonie, một phần lãnh thổ của Pháp thuộc Châu Đại dương.

Theo Le Monde, nội dung chính của buổi hội đàm chủ yếu liên quan đến hồ sơ cải cách hệ thống tiền tệ, một trong những mục tiêu của Pháp trên cương vị là chủ tịch luân phiên nhón G20. Ông Sarkozy nhấn mạnh đến « vai trò hàng đầu » của Trung Quốc « với tư cách là nền kinh tế thứ hai của thế giới » và « với tư cách là đồng tiền mạnh từ sau khi sự trỗi dậy của nhân dân tệ ».

Mặt khác, vấn đề về khả chuyển đổi trong tương lai của đồng tệ đã có nhiều tiến triển. Khủng hoảng nợ công tại Mỹ và Châu Âu vô hình chung đã đặt Trung Quốc trước những rủi ro gây ra do việc tích lũy theo cấp số nhân số dự trữ ngoại tệ bằng đô-la và euro. Ông Sarkozy còn tiến xa hơn khi cho rằng cần phải xác định một hướng đi, theo một tiến trình thích hợp và không vội vã, cho phép quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.

Vấn đề còn lại phải biết rõ Trung Quốc đã có sẵn sàng cho những cam kết nào. Bên cạnh đó, chính quyền Bắc Kinh cũng đang thăm dò những hướng đi cho việc quốc tế hóa đồng tiền của họ thông qua sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Trong khi chờ đợi, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục mua các công trái phiếu của Châu Âu. Ông Hồ Cẩm Đào tuyên bố tin tưởng vào nền kinh tế Châu Âu và đồng euro. Ông cho rằng Châu Âu có đủ tiềm lực để thoát khỏi đợt khủng hoảng hiện nay, đảm bảo tính ổn định và tăng trưởng kinh tế. Về tình hình thời sự tại Libya và Syria, ông Sarkozy kêu gọi Trung Quốc tham gia vào tiến trình tái thiết nhà nước « Libya tự do » và hy vọng Trung Quốc sẽ thay đổi quan điểm trên hồ sơ Syria.

Sự nghiệp chính trị của ông Dominique Strauss-Kan đã kết thúc?

Về thời sự nước Pháp, Le Figaro có bài viết quan tâm đến sự nghiệp chính trị của cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Theo kết quả thăm dò, « Đại bộ phận dân chúng Pháp không muốn thấy DSK trên chính trường ». Le Fiagaro cho biết, ông DSK có lẽ sẽ có mặt tại Pháp trong tuần tới này. Bài báo cho rằng đây là một sử trở về đầy rủi ro.

Theo Le Figaro, trong một kết quả thăm dò do các báo đài Pháp thực hiện, thì có đến 80% số người được hỏi cho rằng không mong muốn thấy cựu Bộ trưởng Kinh tế tham gia cho vòng bầu cử sơ bộ cho vị trí ứng viên tranh cử chức Tổng thống năm 2012 tại đảng Xã hội.

Sự khước từ này được chia đều tại 77% những người ủng hộ đảng Xã hội và 89% ở những người thuộc cánh hữu. Chỉ có 19% số người tham gia mong muốn DSK tham gia vòng bầu cử sơ bộ của đảng Xã hội. Mặt khác, với câu hỏi là « nếu ông DSK giữ một vai trò quan trọng trong vận động tranh cử », thì trong số 56% người được hỏi - trong đó 55% ủng hộ cánh tả và 68% theo cánh hữu - đều cho rằng « đây sẽ một điều tệ hại cho đảng Xã hội ».

Hơn nữa 56% người được hỏi đều bác bỏ với giả thuyết cho rằng ông DSK sẽ tham gia vào thành phần chính phủ trong trường hợp cánh tả thắng. Chỉ còn lại một hy vọng duy nhất cho phe của ông DSK : đa số những người ủng hộ cánh tả (52%) vẫn còn ủng hộ giả thuyết này. Như vậy, trong trường hợp này ông DSK vẫn còn có hy vọng để quay trở lại chính trường.

Tuy nhiên, việc ông quay lại chính trường được hay không vẫn còn là một điều không thể nào biết trước được. Trước mắt, ngay khi trở về Pháp, ông vẫn còn phải đối diện với nhiều lời cáo buộc, nhất là trong vụ án nữ tiểu thuyết gia người Pháp Tristan Banon, tố cáo ông có « mưu toan cưỡng hiếp » - một sự việc xảy ra cách đây 8 năm.

Ly hôn theo kiểu Trung Quốc

Trong chuyên mục « Lá Thư Châu Á », báo Le Monde có bài đăng tựa đề “Ly hôn theo kiểu Trung Quốc”. Bài viết nhận xét các cuộc hôn nhân tại Trung Quốc thường hay dính dáng đến các vấn đề về “tiền bạc”. Brice Pedroletti viết: “Một cô gái chỉ chấp nhận cưới cheo khi mà người muốn cưới cô phải cho thấy có thể cung cấp được một chỗ ở cho đôi uyên ương tương lai”.

Vấn đề cưới hỏi tại Trung Quốc thường hay liên quan đến vấn đề tài chính, hay nói một cách cụ thể , đấy chính là “căn hộ”. Với tình hình giá cả nhà đất lên như quả bóng, cả tài sản tiết kiệm của cha mẹ cũng không thể nào mua được một căn hộ cho con mình. Vì vậy, họ phải đi vay trong họ hàng hay ở nhà băng, mà thường thì phải cả hai. Nhưng khi đôi uyên ương ly dị, trong trường hợp khả quan nhất, tài sản chỉ thu lại được có một nửa đã là khá lắm rồi.

Le Monde cho biết, tỷ lệ các cặp gia đình ly hôn ngày càng tăng tại Trung Quốc, và hơn một nửa trong số đó là chưa đến 35 tuổi. Tuy nhiên, hàng ngàn vụ tranh chấp đang ứ đọng tại các phiên tòa, trong đó, nổi cộm nhất là vấn đề phân chia tài sản. Chính vì lý do này, ngày 12/8/2011 vừa qua, Tòa án Tối cao đã công bố nhiều nội dung giải thích mới về luật hôn nhân. Một trong những giải thích đó qui định rõ tài sản có trước hôn nhân không thể nào phân chia trong trường hợp ly hôn.

Quy định này đã gây ra nhiều lời phản đối. Các chuyên gia ghi nhận, vì theo các đạo luật của Trung Quốc, phụ nữ không mấy được bảo vệ quyền lợi sau ly hôn, ít nhất là khoản chu cấp. Sự việc gây ra nhiều phản ứng từ giới phụ nữ ngay cả trong giới trí thức. Việc điều chỉnh luật hôn nhân đã tạo ra một tập quán mới : “trước khi kết hôn, phải ghi tên cô dâu lên giấy “quyền sở hữu” nhà”.

Và cũng không cần phải đợi lâu gì để nhà kinh doanh địa ốc thích nghi với những quy định mới. Trong mục quảng cáo trên trang mạng Anjuke, một kiểu trình tìm kiếm cho các hoạt động mua bán bất động sản, người ta thấy ngay hình ảnh một đôi uyên ương ngồi trên xe máy. Cô gái thỏ thẻ vào tai người bạn đời: “Mình cần phải có một căn hộ ba phòng ngủ”. Đến hình thứ hai, cô tiếp: “…với một sảnh lớn”. Cuối cùng là cảnh cô nói: “Và theo luật hôn nhân mới, nhớ ghi tên em lên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhé!”.

Tác giả bài viết hỏi: “Vậy thì còn tình yêu thì sao?”. Ông trích dẫn một phân tích của một phóng viên Nhật báo Công nhân: “Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ở đó việc hình thành một tổ ấm ngày càng giống như việc thành lập một doanh nghiệp. Cha mẹ đôi bên là những cổ đông. Các đôi uyên ương mới là những vị tổng giám đốc. Căn hộ vừa là tài sản quan trọng nhất của một công ty mới và cũng vừa là điều kiện để thành lập nó”. Nhưng ông cũng công nhận rằng “áp lực xã hội, lề lối của đời sống gia đình, thêm vào đó là những trường hợp ngoại tình, đã dẫn một số đông tổ hợp hôn nhân này …đến bờ phá sản”.

Tuy nhiên, tác giả cho biết, cũng có nhiều cặp trai gái quay lưng lại với cái thói chạy theo vật chất thường thấy trong tầng lớp trung lưu ở đô thị: làm đám cưới trước hết là để tậu nhà, khoe của. Những cặp này chọn phương pháp “hôn nhân chân trần”, có nghĩa là: không căn hộ, không xe hơi, thậm chí không tổ chức tiệc cưới. Đây cũng chính là chủ đề của một bộ phim truyền hình nhiều tập nổi tiếng nhất hiện nay. Cuối cùng, tác giả cũng tự hỏi liệu tình yêu có thể vượt qua cơn sốt mua nhà hay không? Còn phải đợi câu trả lời trong hồi kế tiếp của bộ phim nhiều tập.

Minh Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu