Ngày 28/8/201, phe nổi dậy Libya, chủ nhân mới của thủ đô Tripoli, thông báo đã tiến sát về thành phố Syrte, thành lũy cuối cùng của đại tá Kadhafi. Sau một loạt chiến thắng trong ngày thứ bảy ở miền tây, lực lượng « cách mạng Thowar » đã chiếm được Ben Jawad, điểm « chốt » đã kháng cự mãnh liệt trong suốt hai tháng qua.
Đoàn xe quân nổi dậy trên đường tiến về thành phố Syrte ngày 28/ 8/ 2011. Reuters/Youssef Boudlal
Theo AFP, thành phố Syrte, nơi sinh của đại tá Kadhafi và cũng có thể là nơi ông đang ẩn trốn, bắt đầu bị phe nổi dậy siết chặt gọng kềm. Các toán quân truy tìm Kadhafi chỉ còn cách Syrte 30 cây số ở phía tây và 100 cây số ở phía đông.
Theo các nguồn tin của phe nổi dậy thì họ đang đàm phán với các bộ tộc địa phương để thuyết phục lực lượng còn trung thành với Kadhafi ra đầu hàng. Phe nổi dậy cũng chuẩn bị tiến về Bani Walid, cách Tripoli hơn 100 cây số về phía tây nam nơi mà vào hôm qua, một đoàn xe từ 60 đến 80 chiếc chở tàn quân trung thành với Kadhafi kéo về đây.
Nhiều toán võ trang cũng sửa soạn truy nã phe thân Kadhafi chạy trốn sang Algéri qua hướng sa mạc.
Tại Tripoli, cuộc sống từng bước trở lại bình thường kể từ hôm 27/8. Các cuộc hành quân truy quét đối phương tại thủ đô đã chấm dứt.
Chính quyền lâm thời kêu gọi quốc tế trợ giúp nhân đạo khẩn cấp cho thủ đô. Nhưng phóng viên AFP cho biết tình hình tại Tripoli không có vẻ nguy ngập. Tuy 2 triệu dân bắt đầu thiếu nước dùng, vật giá leo thang, nhưng phe nổi dậy đã nhanh chóng vận chuyển hàng hóa tiếp tế và cam kết phục hồi cơ sở hạ tầng. Sáng 28/8 tình hình đã yên tĩnh.
Sứ quán Việt nam tại Libya bị tấn công
Theo tin của Thông tấn xã Việt nam thì vào chiều thứ bảy 27/08/2011, sứ quán Việt Nam tại Tripoli đã bị một toán võ trang xông vào cướp đi một số tài sản của sứ quán và nhân viên.
Bản tin không nói toán võ trang này là ai nhưng xác nhận là « đại sứ và bốn cán bộ nhân viên an toàn ».
Thông cáo của bộ Ngoại giao Việt nam công bố tối thứ bảy cho biết « vì tình hình chiến sự diễn biến phức tạp nên dù có chuẩn bị, đại sứ và các cán bộ vẫn chưa thể rời » Libya.
Bộ Ngoại giao cho biết thêm là đã nhờ « các nước bạn và tổ chức quốc tế » hỗ trợ bảo đảm cho nhân viên ngoại giao Việt Nam trong mọi tình huống.
Tú Anh (RFI)