Cơ quan quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh (OSDH) cho biết có ít nhất 3 người đã bị quân đội và lực lượng an ninh bắn chết tại Sarmin, miền tây bắc và tại Qara, không xa Damas. Thêm đó, chiến dịch quân sự vẫn đang tiếp diễn gần biên giới với Liban.

TT Bashar al-Assad (trái) tiếp TT Dmitri Medvedev tại Damas, ngày 10/05/2010. Reuters
Trong lĩnh vực ngoại giao, theo nguồn tin chính thức của Syria, hôm 29/8 tổng thống Bachar al-Assad tiếp đặc phái viên Nga, Mikhaïl Bogdanov. Ông này chuyển bức thư của tổng thống Dmitri Medvedev đến tay nhà lãnh đạo Syria. Nga vẫn giữ vững quan kiểm phản đối việc các nước phương Tây yêu cầu trừng phạt Damas.
Trong bản dự thảo đệ trình lên Liên Hiệp Quốc, Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha và Mỹ kêu gọi phong tỏa tài sản của tổng thống Assad và những người thân cận cũng như lệnh cấm vận về vũ khí.
Matxcơva khẳng định chưa đến lúc phải sử dụng các biện pháp trừng phạt Syria. Nga cho rằng chính quyền Damas chỉ phản lại với bạo động do phong trào nổi dậy gây ra. Và Nga chỉ đơn giản yêu cầu tổng thống Assad thúc đẩy cải cách.
Hôm 28/08/2011,Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia vốn có nhiều điểm tương đồng với Syria, cũng đã kịch liệt phản đối sự đàn áp đẫm máu của chính quyền Assad. Tổng thống Abdullah Gül và Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan cùng cho rằng, chế độ đương thời tại Syria không còn niềm tin do vậy, các lãnh đạo Damas sẽ có chung số phận giống như các lãnh đạo bị truất quyền ở các nước Ả-Rập.
Xin nhắc lại, hôm 17/08, tổng thống Assad đã khẳng định với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon rằng Syria đã chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống lại người nổi dậy.
Thu Trang (RFI)