Hôm 30/08/2011, bộ Ngân khố Mỹ thông báo đưa Ngoại trưởng Syria Walid Mouallem, vào danh sách đen những người bị trừng phạt, nhằm gia tăng áp lực lên chính quyền Damas. Ngoài ra, Mỹ còn đưa vào danh sách này bà Bouthaina Chaabane, cố vấn của tổng thống Syria và đại sứ Syria tại Liban ông Ali Abdel Karim Ali.
Ngoại trưởng Syria Walid Mouallem (Reuters)
Hãng tin AFP cho biết, ông Mouallem là Ngoại trưởng Syria từ tháng 2/2006. Ông từng là đại sứ của Syria tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1990 đến 2000. Theo giải thích của phát ngôn viên bộ Ngân khố Mỹ, thì Ngoại trưởng Syria luôn « lặp đi lặp lại luận điệu âm mưu quốc tế, và cố tình che giấu sự thật về những hành vi đáng khiếp của chế độ, khi đổ lỗi cho khủng bố ».
AFP còn trích dẫn một nguồn tin xin giấu tên là chính quyền Mỹ xem ông Mouallem như là một tác nhân chính trong liên minh Syria và Iran. Nguồn tin này cũng khẳng định là ông Mouallem đã phải trả giá vì tìm cách ngăn cản các hoạt động của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về hồ sơ Syria.
Về phần bà Chaabane, cố vấn cho tổng thống Syria, Mỹ cho rằng bà chính là « phát ngôn viên cho các cuộc trấn áp ». Bà cùng với đại sứ Syria tại Liban có liên quan đến các trường hợp những người Syria tại Liban bị sách nhiễu và mất tích.
Cuối cùng, Mỹ chỉ trích ông Ali, đại sứ Syria tại Liban đã có những mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan phản gián Syria trong suốt sự nghiệp chính trị của ông.
Như vậy, với thông báo đưa những nhân vật nói trên vào trong danh sách đen, chính quyền Washington sẽ cho phong tỏa toàn bộ các tài sản của họ trên đất Mỹ. Bên cạnh việc kêu gọi ông Assad từ bỏ quyền lực, hôm 18/8 vừa qua, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm từ dầu hỏa của Syria.
Minh Anh (RFI) *
Xe tăng, binh sĩ Syria càn quét thành phố Hama

Các nhà hoạt động nhân quyền và cư dân Syria cho hay xe tăng và binh sĩ chính phủ tiến đã vào thành phố Hama ở miền Trung, bắt giữ nhiều người trong đợt đàn áp mới tại điểm nóng của phe chống Tổng thống Bashar al-Assad.
Nguồn tin này nói nghe thấy tiếng súng nổ ở Hama hôm 31/8 khi xe tăng cùng các đoàn xe quân sự tiến vào thành phố.
Họ cho biết hàng trăm nhân viên an ninh cũng ào ra từ những chiếc xe buýt đậu ở khu ngoại ô và chạy vào thành phố truy lùng các nhà hoạt động có dính líu tới cuộc nổi dậy đòi dân chủ kéo dài 5 tháng nay.
Trước đây trong tháng, lực lượng an ninh Syria đã rút khỏi Hama sau một tuần dài vây hãm thành phố, nơi diễn ra một trong những cuộc biểu tình rầm rộ nhất nước đòi chấm dứt 11 năm cai trị độc đoán của ông Assad.
Chính phủ Syria nói đa số tình trạng bạo động là do các phần tử mà họ gọi là băng đảng và khủng bố gây ra.
Theo VOA