Các chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ tới giúp Miến Điện giải quyết các khó khăn trong việc đổi mới hệ thống tỷ giá hối đoái theo một thỏa thuận đã được hai bên ký kết, nhằm giúp chính phủ mới Miến Điện cải cách kinh tế. Chính quyền Miến Điện đã từng tỏ ý mong muốn chuyển sang kinh tế thị trường.
Miến Điện cần cải cách kinh tế cải thiện đời sống dân chúng. Ảnh chụp tại Yangun ngày 10/08/2011. Reuters
Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ phát ngôn viên của cơ quan tài chính quốc tế bà Gita Bhatt hôm 01/09/2011, cho biết theo đề nghị của chính phủ Miến Điện, vào khoảng cuối tháng 10, một nhóm chuyên gia của FMI sẽ tới « giúp Miến Điện hiện đại hóa hệ thống tỷ giá hối đoái và dỡ bỏ các hạn chế về thanh toán giao dịch tài chính quốc tế ».
Nhật báo bằng tiếng Anh phát hành tại Miến Điện New Light of Myanmar đã khẳng định rằng chính phủ đã liên lạc với IMF và cử nhân viên của mình ra nước ngoài nghiên cứu về cải cách tài chính, một lĩnh vực được coi là ưu tiên hiện nay tại Miến Điện.
Miến Điện hiện vẫn áp dụng nhiều mức tỷ giá cho đồng nội tệ kyat. Ngoại tệ vẫn bị cấm lưu hành trong dân chúng.
Bộ trưởng Tài chính Miến Điện Hla Tun từng cho thấy nước này đang muốn cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường, khi nói rằng: "vấn đề nhiều tỷ giá hối đoái khác nhau là rào cản chính đối với thương mại quốc tế, vấn đề này sẽ được giải quyết để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường."
Các chuyên gia của IMF nhận định việc cải cách tỷ giá hối đoái sẽ củng cố thêm hệ thống ngân hàng. Đây là điều cực kỳ cần thiết cho Miến Điện trong trường hợp Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt vẫn đang được áp dụng với nước này từ hơn mười năm qua.
Từ gần 50 năm qua, quân đội nắm toàn bộ chính quyền tại Miến Điện, mọi họat động kinh tế đều nằm dưới sự kiểm sóat của tập đoàn quân sự. Đất nước này mới bắt đầu chuyển sang chế độ dân sự từ sau cuộc bầu cử cuối năm ngoái và dường như chính quyền cũng đang bắt đầu chú ý đến phát triển kinh tế nhiều hơn việc lo củng cố quyền lực như trước đây.
Anh Vũ (RFI)