Nga lên án động thái của EU đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt Syria bằng cách cấm nhập khẩu dầu của nước này, giữa lúc các cuộc biểu tình đang diễn ra chống lại sự cai trị của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hình thức trừng phạt sẽ không dẫn đến điều gì tốt.
Khoảng 25% thu nhập của Syria đến từ dầu lửa và các nước thành viên EU nhập khoảng 95% sản lượng dầu xuất khẩu của nước này.
Ít nhất 14 người đã thiệt mạng hôm thứ Sáu khi người biểu tình một lần nữa xuất hiện trên toàn quốc.
Các nhà hoạt động nói bảy người thiệt mạng ở ngoại ô thủ đô Damascus, bốn người thiệt mạng tại thành phố Homs ở miền trung, và một trường hợp bị giết chết ở Deir al-Zour ở mạn đông.
Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 2.200 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ bắt đầu vào giữa tháng Ba.
Nga, vốn có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an, từ chối hậu thuẫn một nghị quyết áp đặt lệnh cấm vận vũ khí hoặc đóng băng tài sản.
"Chúng tôi đang chống lại các biện pháp trừng phạt đơn phương," Reuters dẫn lời ông Lavrov cho biết, bên lề hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia thuộc khối Xô Viết cũ, nhóm ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan.
Lệnh cấm của EU về nhập khẩu dầu từ Syria đã được công bố vào thứ Sáu và có hiệu lực ngay lập tức, với ngoại lệ của Ý, được phép miễn trừ ngắn hạn.
Lệnh cấm này nhằm mục đích gia tăng áp lực với chế độ Syria trong cuộc đàn áp của nước này với cuộc biểu tình chống chính phủ, theo một quan chức Anh quốc.
EU cũng bổ sung thêm bốn quan chức Syria và ba nhóm Syria vào danh sách những người bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm du lịch EU và đóng băng tài sản.
"Phải từ chức"

"Bạo lực phải dừng lại và ông ta cần phải từ chức," Mỹ, nước đã cấm nhập khẩu dầu của Syria, lên án cuộc đàn áp tại Syria và kêu gọi ông Assad chấm dứt quyền hành.
Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé trong khi đó cho biết nước ông sẽ tăng cường liên hệ với các nhân vật đối lập Syria.
Tháng trước, những người bất đồng chính kiến thành lập một "Hội đồng chuyển tiếp quốc gia" để phối hợp chiến dịch chống lại Tổng thống Assad, theo gương của quân nổi dậy ở Libya.
Ông Burhan Ghalioun, một giáo sư xã hội học chính trị tại Đại học Paris III, được bổ nhiệm làm Chủ tịch.
Cuộc biểu tình chống chính phủ một lần nữa đã nổ ra ở các thị trấn và thành phố sau phiên cầu nguyện thứ Sáu, với tin tức cho hay các lực lượng an ninh chính phủ đã bắn vào người biểu tình ở các tỉnh Idlib và Deraa, ngoại ô Damascus, tại Aleppo và thành phố miền trung Hama.
Tổ chức Quan sát Nhân quyền của Syria có trụ sở tại London cho biết lực lượng chính phủ Syria đã bao vây một số nhà thờ Hồi giáo, tại các điểm nóng diễn ra phản đối, bao gồm Deraa và thành phố mạn đông Deir al-Zour.
Một nhóm hoạt động, Ủy ban điều phối địa phương (LCC), cho biết đã có hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra tại Hama, bên ngoài nhà của ông Adnan Bakkour, để hậu thuẫn một quyết định đòi tổng chưởng lý thành phố Hama từ chức, nhằm phản đối việc giết hại người biểu tình.
LCC cũng cho biết một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra ở thành phố phía bắc Amuda, chống lại việc Nga bán vũ khí cho Syria.
Truyền hình nhà nước Syria bác bỏ hầu hết các tin tức về các cuộc biểu tình, gọi đó là những điều "tưởng tượng", mặc dù truyền hình này cho biết lực lượng an ninh đã giết chết "hai thành viên của các nhóm vũ trang" tại Talbisseh.
Việc tiếp cận Syria bị hạn chế nghiêm trọng đối với các nhà báo quốc tế và hiếm khi có thể để kiểm chứng được các thông tin của các nhân chứng và các nhà hoạt động.
Theo BBC