Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ân xá Quốc tế thúc giục châu Âu ủng hộ việc điều tra các hành vi tội ác tại Miến Điện

03/09/2011 2 phút đọc Mai Vân
Trong một bài viết trên tờ báo trên mạng đối lập Irrawaddy hôm 02/09/2011, tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ trích thái độ chần
Ân xá Quốc tế thúc giục châu Âu ủng hộ việc điều tra các hành vi tội ác tại Miến Điện

Trong một bài viết trên tờ báo trên mạng đối lập Irrawaddy hôm 02/09/2011, tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ trích thái độ chần chừ của Liên Hiệp Châu Âu hiện nay trong việc hậu thuẫn cho cuộc điều tra về những hành vi tội ác chống nhân loại tại Miến Điện. Theo Ân Xá Quốc tế, đây là một thái độ "vô trách nhiệm".

 

Biểu tình ở Frankfurt tháng 7- 2011 phản đối chính quyền Miến Điện theo lời kêu gọi của Amnesty International (Reuters)
Biểu tình ở Frankfurt tháng 7- 2011 phản đối chính quyền Miến Điện theo lời kêu gọi của Amnesty International (Reuters)
 

Theo Ân Xá Quốc tế, 4 năm sau vụ đàn áp các nhà sư, chính quyền tại Miến Điện vẫn thi hành những vụ trấn áp ở quy mô lớn. Ông Benjamin Zawacki, một nhà nghiên cứu tình hình Miến Điện của Ân xá Quốc tế, trích dẫn báo cáo từ những vùng dân tộc ít người, theo đó có khoảng 50.000 người bị di dời do những trận chiến trong khu vực của họ, và những vụ sách nhiễu, lạm quyền vẫn xẩy ra dưới chế độ dân sự mới.

Do đó Ân xá Quốc tế thúc giục Liên Hiệp Châu Âu hậu thuẫn cho việc thành lập một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện. Tổ chức hoan nghênh nỗ lực của 12 quốc gia châu Âu đáp ứng đề nghị thành lập một ủy ban điều tran nhưng lấy làm tiếc rằng, châu Âu với tư cách một khối và những thành viên nặng ký như Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển đã không công khai lên tiếng ủng hộ việc làm này.

Theo Amnesty International: « Chủ trương "hãy đợi xem" - đợi xem chính quyền Miến Điện tổ chức bầu cử ra sao, đợi xem chính quyền mới có thay đổi hay không...- là một cách ‘tiếp cận vô trách nhiệm’. Những gì ta chứng kiến từ mấy năm qua, từ hàng chục năm qua đã quá đủ rồi ; phải nêu bật những hành vi chà đạp quyền con người tại đây và nhũng người vi phạm phải gánh trách nhiệm ».

Những báo cáo gần đây đã nêu bật việc sử dụng tù nhân, người thiểu số làm lao công chiến trường, làm bia đỡ đạn, làm người tiên phong rà mìn. Ngoài ra còn những vụ bắt cóc, hãm hiếp phụ nữ.

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu