Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tổng thống Ukraina bị tố cáo đạo văn

04/09/2011 2 phút đọc Thu Trang
Trang thông tin mạng Ukraïnska Pravda, nổi tiếng là nghiêm túc và có uy tín tại Ukraina, tố cáo tổng thống Viktor Ianoukovitch đã
Tổng thống Ukraina bị tố cáo đạo văn

Trang thông tin mạng Ukraïnska Pravda, nổi tiếng là nghiêm túc và có uy tín tại Ukraina, tố cáo tổng thống Viktor Ianoukovitch đã đạo văn. Tờ báo đưa ra nhiều dẫn chứng lấy từ những trang đầu tiên của cuốn sách có tựa đề « Opportunity Ukraine » của tổng thống nói về lịch sử Ukraina.
 

Tổng thống Viktor Yanukovich (Phải) và thủ tướng Mykola Azarov tại lễ kỷ niệm 20 năm độc lập tại Kiev, ngày 24/8/2011.
Tổng thống Viktor Yanukovich (Phải) và thủ tướng Mykola Azarov tại lễ kỷ niệm 20 năm độc lập tại Kiev, ngày 24/8/2011. REUTERS
 

Từ Kiev, thông tín viên RFI, Sébastien Gobert gửi về bài tường trình:

Dư luận xoay quanh cuốn sách mới nhất của tổng thống Viktor Ianoukovitch, «Opportunity Ukraine», do  một nhà xuất bản không mấy tiếng tăm tại Vienna-Áo ấn hành trong tháng Tám vừa qua. Vì thế, cuốn sách chỉ được xuất bản bằng tiếng anh và thậm chí, không được giới thiệu trên trang mạng của văn phòng tổng thống.

Các phóng viên của nhật báo Ukraïnska Pravda đặt câu hỏi về nguyên nhân của một việc xuất bản lén lút như vậy. Bằng việc so sánh nhiều văn bản, họ chứng minh rằng cuốn sách có chứa nhiều đoạn trích nguyên văn từ những cuốn sách của các tác giả Ukraina hay ngoại quốc. 

Một sự dối trá đáng hổ thẹn cho Anna Herman, trợ lý tổng thống. Tổng thống Viktor Ianoukovitch hẳn sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn cho vụ việc này vì luật pháp Áo nghiêm ngặt hơn nhiều so với Ukraina trong vấn đề quyền sở hữu trí tuệ.

Mặc dù vụ việc này ảnh hưởng đến tính tin cậy của chính phủ trước phương tiện truyền thông, chưa ai có thể khẳng định chắc chắn rằng danh tiếng của ông Viktor Ianoukovitch sẽ bị tổn hại. Trước đó, ông đã từng thừa nhận những vụng về của mình trong một lần xuất bản khác. Trang bìa của một trong số các cuốn sách của ông đã in ngược lá cờ Ukraina.

Vấn đề tác quyền không có tầm quan trọng đặc biệt tại Ukraina. Năm 2000, chính trị gia Vladimir Litvin đã thừa nhận đạo văn. Điều này đã không cản trở ông trở thành phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và hai lần làm chủ tịch Quốc hội.

Thu Trang (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu