Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Israel ngày thêm căng thẳng. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 06/09/2011 đã thông báo đình chỉ hoàn toàn các quan hệ thương mại và quân sự với Israel. Lý do vẫn là việc Israel từ chối không xin lỗi về sự cố năm 2010. Khi đó, tàu Thổ Nhĩ Kỳ chở hàng nhân đạo đến Gaza, bị Israel tấn công ngăn chặn khiến cho 9 người Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt mạng.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tăng cường biện pháp tẩy chay Israël. Ảnh tư liệu chụp ngày 17/08/2011. REUTERS/Murad Sezer
Ankara đòi Israel phải xin lỗi, Tel Aviv vẫn từ chối. Quan hệ rất tốt đẹp giữa hai quốc gia từng là đồng minh đã xấu đi sau sự cố này. Hồi cuối tuần qua, Ankara đã trục xuất đại sứ Israel.
Ngoài những biện pháp trả đũa nói trên, trong một hành động mà giới quan xem là thách thức đối với Israel, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ còn thông báo sẽ đến viếng Gaza, nhân chuyến viếng thăm Ai Cập vào tuần lễ tới đây.
Theo các nhà phân tích mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là gây sức ép trên Israel trước phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Phiên họp lần này có thể công nhận Nhà nước Palestine.
Mục tiêu ưu tiên của Ankara là chấm dứt cuộc phong toả của Isreal trên dải Gaza, và thế cô lập của Gaza sẽ được phá vỡ với chuyến viếng thăm của thủ tướng Erdogan.
Trong cuộc đọ sức hiện nay giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, Israel đã mất đi một đồng minh, môt người thường đóng vai trò trung gian giữa quốc gia Do Thái và các láng giềng Ả Rập. Tình hình căng thẳng hiện nay giữa hai nước đã khiến Washington quan ngại.
Phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland đã công nhận trong cuộc họp báo hôm qua là Hoa Kỳ ‘‘lo ngại trước tình hình quan hệ hai bên hiện nay’’ và đang ra sức thuyết phục đế cho hai nước này ‘‘giảm căng thằng và tránh đối đãu trong tương lai’’.
Một viên chức Israel hôm 6/9 đã khẳng định quốc gia ông không muốn quan hệ xấu đi thêm với Thổ Nhĩ Kỳ.
Mai Vân (RFI)