Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bắt đầu một vòng công du Ai Cập, Tunisia và Libya để tăng cường hợp tác với ba quốc gia « Mùa Xuân Ả Rập » trong bối cảnh khủng hoảng trong quan hệ ngoại giao giữa Ankara, Cairo và Tel Aviv.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. REUTERS/Umit Bektas
Ngày 12/09/2011, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Erdogan, đến Ai Cập để tiếp xúc với Thống chế Hussein Tantaoui, đang tạm thời cầm quyền tại Cairo từ khi nhà độc tài Mubarak bị lật đổ.
Chuyến công du Ai Cập diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Cairo và Tel Aviv suy thoái. Để trả thù cho 5 cảnh sát biên phòng bị quân đội Israel bắn chết hồi tháng 8, hàng trăm người dân Ai Cập đã tấn công vào sứ quán Israel hôm thứ sáu tuần trước, khiến cho an ninh Ai Cập phải can thiệp cứu nguy cho nhân viên ngoại giao.
Uy tín của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang lên rất cao trong công luận Ai Cập từ khi ông công khai chỉ trích Israel trong vụ biệt kích Tsahal hạ sát 9 thành viên thiện nguyện Thổ Nhĩ Kỳ thân Palestine hồi tháng 5 năm ngoái ngoài khơi Gaza.
Đầu tháng 9 này, viện cớ Israel không xin lỗi, Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất đại sứ Do Thái về nước.
Cùng với chuyến viếng thăm Ai Cập, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên Nato duy nhất trong khu vực, sau đó sẽ sang Tunisia và Libya, ba quốc gia đã trải qua cuộc cách mạng chính trị, cho thấy Ankara có tham vọng phát huy ảnh hưởng cấp vùng.
Tuy nhiên , theo giới phân tích tại Cairo, tính toán địa lý chiến lược của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ tạo ra một cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng.
Theo chuyên gia Adel Soliman, giám đốc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược tại thủ đô Ai Cập thì rõ ràng là Thổ Nhĩ Kỳ thừa cơ hội Ai Cập đang suy yếu để thủ lợi.
Tú Anh (RFI)