Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hy Lạp lại đưa ra các biện pháp khắc khổ nhằm trấn an các nhà tài trợ

12/09/2011 3 phút đọc Đức Tâm
Ngày 11/09/2011, bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangélos Vénizélo đã thông báo những biện pháp tài chính mới nhằm hạn chế
Hy Lạp lại đưa ra các biện pháp khắc khổ nhằm trấn an các nhà tài trợ

Ngày 11/09/2011, bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangélos Vénizélo đã thông báo những biện pháp tài chính mới nhằm hạn chế thâm hụt ngân sách và trấn an Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Liên Hiệp Châu Âu.

 

Thủ tướng Hy Lạp  George Papandreou trấn an cử  tọa tại  Hội chợ Thương mại quốc tế  Thessaloniki, ngày  10/09/ 2011
Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou trấn an cử tọa tại Hội chợ Thương mại quốc tế Thessaloniki, ngày 10/09/ 2011. REUTERS/Motion team/Fani Tripsani
 

Nội dung chính của các biện pháp này bao gồm việc lập ra một loại thuế đặc biệt về sở hữu bất động sản và giảm mức lương của các dân biểu Hy Lạp, qua đó, chính quyền Athens dự tính từ nay đến cuối năm 2011, sẽ có được khoảng 2 tỷ euro, bù đắp phần nào vào việc thâm hụt ngân sách, theo như yêu cầu của các nhà tài trợ.

Quyết định nói trên được đưa ra trong bối cảnh tuần này có nhiều sự kiện quan trọng đối với tình hình tài chính của Hy Lạp.

Ủy ban châu Âu đã hoan nghênh việc lập thuế đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và thông báo là bộ ba, bao gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ủy ban châu Âu, đại diện cho các nhà tài trợ, sẽ tới Hy Lạp « trong những ngày tới ».

Đầu tháng Chín, bộ ba nói trên đã đột ngột rời khỏi Hy Lạp, để tỏ thái độ bất bình trước việc chính quyền Athens không đạt được các tiến bộ trong việc cải thiện tình hình ngân sách.

Hy Lạp buộc phải đưa ra những biện pháp khắc khổ mới, tạo hy vọng ký kết được, vào cuối tháng Chín này, một thỏa thuận về việc tháo khoán thêm 8 tỷ đô la tín dụng trong khuôn khổ kế hoạch cứu trợ tài chính Hy Lạp lần thứ nhất, đã được các nhà tài trợ thông qua từ năm ngoái.

Nếu không có khoản tín dụng này, Hy Lạp sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Đồng thời, vào thứ Sáu và thứ Bẩy tuần này, bộ trưởng Tài chính các nước trong khu vực đồng euro và Liên Hiệp Châu Âu sẽ nhóm họp tại Ba Lan để tiếp tục thảo luận nhằm hoàn tất một kế hoạch tài trợ thứ hai, 160 tỷ euro, cho Hy Lạp. Kế hoạch này đã được quyết định tại Hội nghị Thượng đỉnh bất thường của khu vực đồng euro, ngày 21/07 vừa qua.

Thứ Tư này, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế sẽ họp khẩn cấp bàn về Hy Lạp.

Từ nhiều tuần nay, các nước châu Âu vẫn còn nhiều bất đồng trong kế hoạch tài trợ thứ hai cho Hy Lạp, như sự tham gia của các ngân hàng tư nhân vẫn chưa được quyết định, Slovakia chưa chấp thuận kế hoạch thứ hai, Hà Lan thì đưa ra những đe dọa trừng phạt, Phần Lan đòi Hy Lạp phải có những bảo đảm thêm thì mới được vay các khoản mới.

Theo giới chuyên gia, các lo ngại về tình hình tài chính Hy Lạp càng gia tăng thì bất đồng giữa các nước châu Âu lại càng lớn. Đến mức mà bộ trưởng Tài chính Đức công khai nêu ra khả năng để cho Hy Lạp phá sản một cách « có bài bản » để cứu đồng euro.

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu