
Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi và đặc sứ Mỹ Derek Mitchell tại Rangun ngày 12/9/2011. Reuters
Kết thúc chuyến viếng thăm Miến Điện năm ngày, tân đặc sứ Mỹ Derek Mitchell khẳng định ý định của Washington muốn tái lập thương thảo với chính quyền “dân sự”, mới được bầu lên sau cuộc bầu cử bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ vào tháng 11 năm ngoái. Đặc sứ Derek Mitchell đòi hỏi chính quyền Naypyidaw chứng tỏ sự thành thật, và thực sự cam kết cải cách, hòa hợp dân tộc. Ông tuyên bố: “Nếu chính quyền Miến Điện xử sự một cách cụ thể và chân thành, Hoa Kỳ sẽ đền đáp lại tương tự”.
Vị đặc sứ vừa được tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vốn là một người nắm vững tình hình châu Á. Trong chuyến công du vừa rồi, ông Derek Mitchell đã tiếp xúc với các viên chức cao cấp lẫn các nhân vật đối lập Miến Điện, trong đó có giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi. Tuy không nêu cụ thể vấn đề Washington trừng phạt kinh tế Miến Điện từ năm 1997, nhưng ông Mitchell cho biết đã có đề cập với các nhà đối lập về chủ trương của Hoa Kỳ.
Vào cuối năm 2009, Hoa Kỳ đã quyết định khởi đầu đối thoại với chính quyền Miến Điện, do nhận định chính sách cô lập tập đoàn quân sự cầm quyền đã thất bại. Dù vậy phương Tây vẫn tiếp tục trừng phạt kinh tế, biện pháp được bà Aung San Suu Kyi ủng hộ, tuy vẫn gây tranh cãi giữa các nhà đối lập.
Đặc sứ Mỹ về Miến Điện hoan nghênh cuộc gặp mới đây giữa lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và tổng thống Thein Sein. Bên cạnh đó là việc thành lập một ủy ban quốc gia về nhân quyền, ý định thảo luận với các dân tộc thiểu số và sự giảm nhẹ kiểm duyệt đối với các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng ông Derek Mitchell cũng đòi trả tự do cho hai ngàn tù nhân chính trị. Ông lấy làm tiếc trước tâm lý thù địch tại các vùng dân tộc thiểu số, và sự thiếu minh bạch trong quan hệ của chế độ cầm quyền với Bình Nhưỡng.
Thụy My (RFI)