Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Quốc hội Ý thông qua kế hoạch khắc khổ 53 tỷ euro

15/09/2011 5 phút đọc Huê Đăng - Trọng Thành
Ngày 14/9/2011, Hạ viện Ý đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch kinh tế khắc khổ của thủ tướng Silvio Berlusconi nhằm đưa nền
Quốc hội Ý thông qua kế hoạch khắc khổ 53 tỷ euro

Ngày 14/9/2011, Hạ viện Ý đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch kinh tế khắc khổ của thủ tướng Silvio Berlusconi nhằm đưa nền kinh tế Ý thoát ra khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ Ý bị đối lập và nhiều thành phần trong xã hội chỉ trích. Thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma:

 

Người biểu tình phản đối trước cửa Quốc hội Ý, Roma, 14 tháng 9, 2011
Người biểu tình phản đối trước cửa Quốc hội Ý, Roma, 14 tháng 9, 2011. REUTERS/Stringer
 

“Sau đúng một tháng trời trăn trở, “năm lần bảy lượt” thay đổi các dự luật về tăng thuế và cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước, hôm 14/09/2011 Hạ viện Ý, với 314 phiếu thuận và 300 phiếu chống, đã thông qua “gói luật” của “chính sách thắt lưng buột bụng” với mệnh giá 53,3 tỉ Euro trong vòng từ đây cho đến năm 2013 với mục tiêu tiến đến cân bằng cán cân chi thu nhà nước.

“Gói luật” này cũng đã được Thượng viện thông qua tuần vừa qua, với số phiếu thuận là 316 và có 302 phiếu chống, 11 phiếu trắng.

Dự luật của chính sách "thắt lưng buột bụng” như thế là đã biến thành luật, ngay trong ngày mà Ngân hàng Trung ương Ý đã phải ra tuyên bố mức độ nợ nhà nước đã lên đến điểm báo động là 1.911 tỉ Euro.

Ngay chiều 14/9, khi Hạ viện đang chuẩn bị bỏ phiếu cho gói luật chính sách thắt lưng buột bụng thì phía ngoài cổng Hạ viện dân chúng đã ồ ạt xuống đường biểu tình phản đối chính phủ và đã xẩy ra những xô xát giữa những người biểu tình và một vài thành viên của Hội đồng chính phủ. Cảnh sát đã phải can thiệp để lấy lại an ninh trật tự trước hạ viện.

Cũng nên nhớ là trong suốt tháng qua, tình hình chính trị kinh tế ở Ý đã trở nên sôi động dù rằng Ý đang ở trong thời điểm nghỉ hè. Nguyên nhân là cho đến đầu tháng 8 năm nay, Thủ tướng Berlusconi vẫn cứ liên tục tuyên bố trấn an công luận rằng nền kinh tế của Ý rất vững chắc và không có nguy cơ vỡ nợ. Thậm chí Thủ tướng Berlusconi còn thóa mạ các lực lượng đối lập khi họ gióng lên những hồi chuông cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng kinh tế tài chánh của Ý. Nhưng cho đến đầu tháng 8, khi các công trái phiếu của nhà nước Ý bị ế hàng trên thị trường chứng khoáng quốc tê, Ngân hàng trung ương Châu Âu đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ vỡ nợ của Ý và lập tức Hội đồng Châu Âu đã phải làm áp lực lên chính phủ Ý để đưa ra chính sách thắt lưng buột bụng.

Trước khi quốc hội bỏ phiếu thông qua gói luật, Tổng thống Ý Giorgio Napolitano đã lớn tiếng kêu gọi trách nhiệm của tất cả các lực lượng chính trị để nhanh chóng đưa ra những chính sách kinh tế tài chánh đứng đắn nhằm đưa Ý ra khỏi tình trạng nguy cơ vỡ nợ như hiện nay.

Dù rằng hưởng ứng lời kêu gọi trách nhiệm của Tổng thống, các lực lượng đối lập cũng đã lên tiếng chỉ trích gói luật là chỉ nhắm vào các đường lối tăng thuế - 65% của gói luật là dựa lên tăng thuế, nhất là thuế thặng dư giá trị trên hàng tiêu dùng – và cắt giảm phúc lợi xã hội, nhưng lại hoàn toàn không có một đường lối chính sách nào nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Không những chỉ có các công đoàn, mà thậm chí đến Hiệp hội doanh nhân Ý – Confindustria, xuyên qua tuyên bố của Chủ tịch hội, bà Emma Marcegalia, cũng chỉ trích chính sách thắt lưng buột bụng của chính phủ là không có đường lối nâng đỡ các cơ sở sản xuất để tăng trưởng kinh tế.

Phía đối lập vẫn tiếp tục đưa ra yêu cầu thay đổi chính phủ vì chính phủ Berlusconi hiện nay hoàn toàn bất lực và không có thiện chí đối đầu với nguy cơ khủng hoảng kinh tế tài chánh. Thậm chí là trong khi cả quốc hội đang bàn cải về gói luật chính sách thắt lưng buộc bụng, khi nạn thất nghiệp gia tăng, phúc lợi xã hội bị cắt xén ... thì Thủ tướng Berlusconi lại đang lò dò tìm cách áp lực lên Quốc hội cho thông qua dự luật cấm phát tán các cuộc nghe lén điện thoại của Tòa án, bởi vì hiện nay, ngoài những nợ nần với ngành tư pháp về tham nhũng, hối lộ, gian lận sổ sách, đương kim Thủ tướng Berlusconi lại còn đang phải đối đầu với những cuộc điều tra về “tống tình, tống tiền” mà những tay “ma cô” và “tú bà” đang áp lực lên Thủ tướng sau khi đã chu cấp những cô gái gọi cao cấp cho Thủ tướng."

Huê Đăng - Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu