Tối ngày 15/09/11, sáu nhân vật tranh quyền đại diện Đảng Xã hội ứng cử tổng thống Pháp năm 2012 đã tham gia cuộc tranh luận đầu tiên, được truyền hình trực tiếp, trong khuôn khổ vận động cho cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra theo hai vòng, ngày 9 và 16/10/2011.
Từ trái sang phải: A.Montebourg, JM.Baylet, F. Hollande, M. Aubry, M.Valls, S. Royal. REUTERS/Patrick Kovarick
Sáu ứng cử viên là ông François Hollande, cựu thư ký thứ nhất Đảng Xã hội, bà Martine Aubry, cựu bộ trưởng Lao động, đương kim lãnh đạo đảng, bà Ségolène Royal, từng là ứng cử viên tổng thống năm 2007, ông Manuel Valls, thị trưởng thành phố Evry, ông Arnaud Montebourg, dân biểu vùng Saône-et-Loire và ông Jean-Michel Baylet, chủ tịch Đảng Cấp tiến Cánh tả, người duy nhất không thuộc Đảng Xã hội.
Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ năm 1930, cho nên, đây là chủ đề chính trong cuộc tranh luận. Trả lời các câu hỏi của ba nhà báo kênh truyền hình France 2 và nhật báo Le Monde, cả sáu ứng cử viên trình bày những chính sách, mà nếu đắc cử tổng thống, họ sẽ thực hiện để đưa Pháp và châu Âu ra khỏi khủng hoảng này, mà trước tiên là giải quyết vấn đề nợ công của nước Pháp, nhưng vẫn bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, mỗi ứng cử viên chọn thêm một đề tài riêng để tranh luận.
Theo các nhà chính trị học được AFP trích dẫn hôm 16/9, cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên Đảng Xã hội nói chung đã thành công, nhưng không có bất ngờ lớn và cũng chưa thật sự là một cuộc tranh luận, do cả sáu người đều tránh chỉ trích kịch liệt lẫn nhau. Tuy vậy, cuộc tranh luận đã thu hút nhiều khán giả nhất so với các chương trình truyền hình tối 15/9.
Ý kiến chung của các nhà quan sát là qua cuộc tranh luận tối 15/9, ông François Hollande, người vẫn dẫn đầu trong cuộc thăm dò dư luận, là người thắng cuộc, còn đối thủ chính của ông là bà Martine Aubry, thì chưa thật sự thoải mái trong vị trí một ứng cử viên tổng thống. Tuy vậy, cả hai vẫn bỏ xa các ứng cử viên khác.
Về phần báo chí Pháp hôm 16/9 cho rằng cuộc tranh luận hôm 15/9 chẳng có gì là « nẩy lửa », không có gì thật sự hấp dẫn. Tuy vậy, các ứng cử viên đã biết tránh phơi bày những bất đồng trong nội bộ Đảng Xã hội.
Sau cuộc tranh luận đầu tiên hôm 15/9, các cứng cử viên Đảng Xã hội sẽ tham gia hai cuộc tranh luận khác vào ngày 28/9 và 5/10, trước vòng đầu cuộc bầu cử sơ bộ ngày 9/10.
Đặc biệt lần này, không chỉ các đảng viên hay cảm tình viên Đảng Xã Hội, mà bất cứ cử tri nào chia sẻ những giá trị của cánh tả đều có thể tham gia bầu chọn người đại diện cho đảng này tranh cử tổng thống.
Thanh Phương (RFI)