
Ông Ian Martin (phải), đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sau khi rời cuộc họp với Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya ngày 7/9/11 tại Benghazi. Reuters
AFP cho biết, quyết định đã được thông qua với đại đa số phiếu thuận (114 phiếu) và 17 phiếu chống, bất chấp phản đối của các chính phủ thuộc cánh tả Châu Mỹ La-tinh. Trong khi đó, một số nước Châu Phi đã đề nghị nên trao quyết định này chậm lại.
Như vậy, việc bỏ phiếu thông qua lần này cho phép lãnh tụ phe nổi dậy, ông Moustafa Abdeljalil được tham gia cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần tới tại New York. Đặc biệt, thứ Ba sắp tới, ông sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề cuộc họp.
Cũng trong ngày 16/9, Hội đồng Bảo an cũng đã thông qua một dự thảo nghị quyết do Anh đề xuất. Theo đó, một phần lệnh phong tỏa tài sản và lệnh cấm vận vũ khí sẽ được dỡ bỏ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tuyên bố gửi một phái đoàn đến Libya nhằm giúp đỡ chính phủ lâm thời tổ chức bầu cử và soạn thảo một Hiến pháp mới.
Trước mắt, ông Shalgam, cựu Ngoại trưởng Libya của Mouammar Kadhafi, sẽ tạm thời giữ chức vụ đặc phái viên cho Libya tại Liên Hiệp Quốc.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ chúc mừng chiến thắng của người dân Libya
Cũng liên quan đến Libya, hôm 16/09/2011, nhân chuyến thăm Tripoli, chặng cuối của vòng công du các nước thuộc phong trào « Mùa xuân Ả Rập », Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hoan nghênh chiến thắng của người dân Libya và kêu gọi các lực lượng còn ủng hộ Kadhafi nên từ bỏ vũ khí.
Đây là chuyến viếng thăm Libya đầu tiên của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau khi chính quyền Mouammar Kadhafi sụp đổ ngày 23/8 vừa qua.
Cũng nhân chuyến đi này, ông đã cam kết trợ giúp Libya xây dựng lại các trường học, đồn cảnh sát, xây mới một bệnh viện và trụ sở cho Nghị viện tương lai, cũng như là một cô nhi viện tại Misrata.
Sắp tới, hãng hàng không Turkish Airlines cũng sẽ nối lại đường bay tới Tripoli, sau khi đã mở các chuyến bay đến Benghazi.
Mai Vân (RFI)