Chiều 17/09/2011, hàng chục ngàn người từ khắp châu Âu đã hưởng ứng kêu gọi của Tổ chức Công Đoàn Châu Âu CES, tràn ngập đường phố Wroclaw - Ba Lan, để phản đối chính sách kinh tế của Liên Hiệp Châu Âu.

Wroclaw cũng là nơi đã diễn ra cuộc họp trong hai ngày 16 và 17/9 của các bộ trưởng Tài chính Liên Hiệp Châu Âu. Tại đây, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về kế hoạch cứu nguy Hy Lạp và về các biện pháp nhằm « ổn định » tình hình tài chính của khu vực đồng euro để chấm dứt khủng hoảng nợ công của nhiều thành viên trong khu vực.
Trong số các hội đoàn hưởng ứng kêu gọi của CES, đông đảo nhất là đại diện của giới công đoàn Ba Lan. Nhưng bên cạnh đó còn có nhiều đại diện của giới công đoàn Đức, Hungary, Tây Ban Nha, Ý…
Đặc phái viên RFI Quentin Dickinson từ Wroclaw cho biết thêm chi tiết:
"Cuộc họp các bộ trưởng Tài chính của Liên Hiệp Châu Âu là một thất bại nửa vời hay ít ra thì dư luận cũng thất vọng nhiều về cuộc họp vừa qua tại Ba Lan. Ngược lại cuộc tuần hành do các công đoàn châu Âu tổ chức đã thành công rực rỡ.
Kêu gọi và huy động mọi người tập hợp về thành phố Wroclaw, ở phía tây nam Ba Lan là cả một vấn đề bởi vì rất khó có thể đến được thành phố này do các phương tiện giao thông rất giới hạn.
Vậy mà khoảng 40 000 người từ khắp châu Âu đã tập hợp cả về đây để cùng tham gia cuộc tuần hành vào chiều hôm qua. Điều đó cho thấy là dư luận rất lo ngại cho tương lai. Việc các nhà lãnh đạo châu Âu không đề ra những biện pháp cụ thể nhân cuộc họp hai ngày 16 và 17 vừa qua tại Wroclaw lại càng khiến đoàn người biểu tình thêm bực bội.
Cũng phải nói thêm là tham dự cuộc tuần hành chiều qua gồm rất nhiều thành phần, từ các hội đoàn công nhân Tây Ban Nha đến đại diện của phong trào Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan, Solidarnosc. Số này đã có mặt đông đảo chiều hôm qua. Tuy nhiên các gương mặt lãnh đạo công đoàn Pháp thì đều đã vắng mặt, để tập trung tham gia vào lễ hội Humanité truyền thống của đảng Cộng sản Pháp".
Thanh Hà (RFI)