Hãng tin AFP cho hay, theo lời của một sỹ quan quân nổi dậy tại Benghazi, một tướng lĩnh cao cấp của quân đội Kadhafi đã bị bắt vào cuối giờ chiều ngày 19/9/2011 tại miền nam Libya.
Các chiến binh của chính quyền chuyển tiếp Libya đang thử vũ khí tại một địa điểm gần Bani Walid, 20/9/2011. REUTERS/Youssef Boudlal
Ông Mohamed Wardougou, đại diện Lữ đoàn mang tên Tấm chắn sa mạc của quân nổi dậy tại Benghazi (Đông Libya) cho biết, vào lúc 15 giờ (GMT), trong khu vực tiếp giáp giữa thành phố Sebha và Oum Alaraneb, tướng Belgacem Al-Abaaj, thủ lĩnh tình báo vùng Al Khofra và gia đình đã bị bắt khi đang di chuyển trên đường. Sau khi thành phố Al Khofra (cực nam Libya) bị quân nổi dậy chiếm đóng, người này toan cùng gia đình chạy về lánh nạn ở thành phố Al Joufra (miền trung Libya).
Em trai ông Mohamed Wardougou là ông Barka Wardougou cho biết thêm, tướng Al-Abaaj đã phạm nhiều tội ác tại Al Khofra, và chính là người chỉ huy chiến dịch phá hủy các giếng dầu tại đây.
Quân nổi dậy đã vào được thành phố Sebha, tuy nhiên giao tranh vẫn còn tiếp diễn ở một số khu vực trong thành phố. Ông Mohamed Wardougou đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu giúp người dân trong vùng phía nam Libya này, nơi chủ yếu dân cư thuộc tộc người Toubou, tộc người chiếm khoảng trên dưới 4% dân số Libya. Ông cũng đã lên tiếng phản đối việc danh sách dự kiến của chính phủ mới không có đại diện tộc người Toubou.
Trong khi đó, theo hãng Reuters, hôm nay, trên sóng đài truyền hình Arrai của Syria, ông Kadhafi đã khẳng định: « Chế độ chính trị Libya (của ông) dựa vào dân, vì thế nó không thể bị sụp đổ ». Ông cũng tuyên bố, những trận bom của Nato sẽ không kéo dài được lâu.
Lê Phước (RFI)