
Dân chúng phản đối tổng thống Syria Bashar al-Assad, Homs, 16/9/2011. REUTERS/Handout
Theo Cơ quan quan sát nhân quyền tại Syria (OSDH), từ tối 19/9 đã nghe tiếng súng nổ, sáng 20/9 có hai thường dân bị thiệt mạng tại khu phố Baba Omrou, nhiều người khác bị thương nặng.
AFP cho hay, chính quyền đã cho đóng cửa các lối vào thành phố Homs, nơi mà hôm 19/9 đã diễn ra các cuộc biểu tình qui mô chống chính phủ.
Tại vùng Jabal al-Zaouiya (miền tây bắc), một cảnh sát đã bị bắn chết, trong khi hung thủ đã chạy thoát. Đây là khu vực diễn ra nhiều chiến dịch quân sự và an ninh từ nhiều ngày nay. Hôm 19/9, phần phía tây của khu vực này bị quân đội chính phủ tấn công dữ dội bằng súng cối hạng nặng.
Trong khi đó, gần thủ đô Damas, hôm 20/9 các lối vào thành phố Kessoue, cách Damas 20 km về phía nam, cũng bị phong tỏa.
Hôm 19/9, lực lượng an ninh cũng đã làm thiệt mạng 6 thường dân ở miền trung đất nước. Sự việc làm dấy lên nhiều phản ứng từ cộng đồng quốc tế.
Bộ trưởng ngoại giao Pháp ông Alain Juppé đã lên án « sự im lặng không thể chấp nhận được » của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trước hành động của Damas mà ông này cho là « tội ác chống lại nhân loại ». Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton đã lên tiếng thuyết phục người đồng nhiệm Nga ông Sergueï Lavrov chấp nhận thông qua một nghị quyết chính thức về Syria.
Trong khi đó, bên kề cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đã tái khẳng định rằng: « Giải pháp tốt nhất là chính phủ Damas đàm phán với phe nổi dậy ».
Yemen: quân đội ném bom vào một trại tạm trú của phe nổi dậy làm hai người chết
Sáng 20/9/2011, tại thủ đô Sanaa, các vụ đánh bom và tấn công bằng súng vẫn tiếp diễn. Như vậy, đây là ngày thứ ba liên tiếp xung đột tiếp diễn tại thủ đô của Yemen.
Theo hãng tin Reuters, hai quả rốc két đã nổ trong một khu tạm trú của người phản đối chế độ tổng thống Ali Abdallah Saleh, làm hai người chết. Giám đốc một bệnh viện gần đó cho biết, những người đi đường đã bị vạ lây, và tại bệnh viện ông đã có hai người chết và năm người bị thương.
Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy quân đội chính phủ dùng súng lớn bắn phá căn cứ của Sư đoàn thiết giáp số 1 của tướng Ali Mohsen, người đã bỏ chức vụ để sang gia nhập quân nổi dậy. Theo nhân chứng này, có thể hai quả pháo trên đã bị ném nhầm vào khu tạm trú.
Reuters cho biết thêm, lúc đầu các vụ đánh bom chỉ tập trung trong khu căn cứ nói trên, nhưng sau đó đã mở rộng sang khu phố cao cấp Hadda, nơi trú ngụ của nhiều thủ lĩnh của bộ tộc đầy ảnh hưởng al Ahmar.
Hai hôm trước, đã có ít nhất 54 người chết. Theo các bệnh viện, kể từ tháng 3 đến nay, sự can thiệp của quân đội chính phủ đã làm ít nhất 113 người biểu tình bị thương.
Lê Phước (RFI)