Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

IMF kêu gọi giúp đỡ các ngân hàng châu Âu

21/09/2011 3 phút đọc Thụy My
Ngày 21/09/2011, Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF - đã kêu gọi các nước khu vực đồng euro nên cầu viện đến Quỹ bình ổn tài
IMF kêu gọi giúp đỡ các ngân hàng châu Âu

Ngày 21/09/2011, Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF - đã kêu gọi các nước khu vực đồng euro nên cầu viện đến Quỹ bình ổn tài chính (FESF), để tăng vốn cho các ngân hàng đang bị thiệt hại nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng nợ hiện nay.

 

Bộ trưởng Tài chính Pháp François Baroin (phải) và tổng giám đốc IMF Christine Lagarde, tại hội nghị G8, Marseille, 10/09/2011
Bộ trưởng Tài chính Pháp François Baroin (phải) và tổng giám đốc IMF Christine Lagarde, tại hội nghị G8, Marseille, 10/09/2011. Reuters/Jean-Paul Pelissier
 

Trong bản báo cáo bán niên về tình hình tài chính thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước định tổng thiệt hại tại Liên Hiệp Châu Âu là 200 tỉ euro, kể từ cuối năm 2009, nghĩa là từ khi nổ ra vụ nợ công của Hy Lạp.

Định chế quốc tế này nhấn mạnh, con số ước đoán trên không tính đến nhu cầu vốn tự có của các ngân hàng, vì cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng kết quả kinh doanh của từng đơn vị. Dự báo trên chỉ nhằm ước đoán nguy cơ từ nợ công, mà các ngân hàng phải gánh chịu trong những năm gần đây. Trong số đó có 60 tỉ euro từ nợ của Hy Lạp, 20 tỉ từ Ireland, và 120 tỉ từ nợ của các nước Bỉ, Tây Ban Nha và Ý.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng, do đó một số ngân hàng châu Âu cần phải tăng vốn khẩn cấp. Điều này khó thể thực hiện trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, nên cần phải có sự hỗ trợ của các Nhà nước, và sau đó là Quỹ bình ổn tài chính châu Âu để cấp vốn cho các ngân hàng trên.

Cách đây vài tuần, bà Christine Lagarde, tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đã đưa ra đề nghị này. Nhưng Liên Hiệp Châu Âu cho rằng, chỉ có 8 ngân hàng không vượt qua thử nghiệm về sức đề kháng là cần được tăng vốn. Mãi đến hôm 20/9, Ủy ban châu Âu mới nhìn nhận việc tăng vốn là cần thiết.

Còn tại Pháp, bộ trưởng Ngân sách Valérie Pécresse hôm 21/9 tuyên bố, các ngân hàng Pháp hiện rất vững mạnh, không cần phải tăng vốn. Hơn nữa từ năm 2008 đến nay hệ thống ngân hàng Pháp cũng đã tăng vốn lên 50 tỉ euro. Tuy nhiên ngày 21/9, cổ phiếu của các ngân hàng BNP Paribas, Société Générale và Crédit Agricole tiếp tục xuống giá. Bank of China đã ngưng một phần lớn hoạt động với ba ngân hàng trên. Trang web tìm bạn Meetic của Mỹ chuyển tài khoản từ một ngân hàng Pháp sang một ngân hàng Mỹ, còn tập đoàn Siemens đã rút 500 triệu euro khỏi Société Générale.

Thụy My (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu