Ngày 25/09/2011 là một nyaf lịch sử đối với phụ nữ Ả Rập Xê Út.Quốc vương có tiếng bảo thủ nhất khu vực vùng Vịnh đã ban chiếu chỉ cho phép các nữ thần dân quyền bầu cử và ứng cử kể từ cuộc bầu cử hội đồng thành phố vào năm 2015.
Vua Ả Rập Xê Út Abdallah banh chiếu cho phép phụ nữ tham gia bầu và ứng cử, ngày 25/9/2011. REUTERS/Fahad Shadeed
Đây là một cử chỉ cởi mở còn hạn chế nhưng được xem là một tín hiệu đáng quan tâm trong bối cảnh xã hội công dân trong khối Ả rập đang nổi dậy. Từ Riyad, thông tín viên Clarence Rodriguez tường thuật:
Người ta tưởng đâu là quốc vương Abdalla chỉ định phụ nữ vào các hội đồng thành phố nhân bầu cử vào ngày 29/09/2011 tới. Không ngờ quốc vương đã chấp thuận cùng một lúc quyền ứng cử lẫn bầu cử mặc dù phái yếu chỉ được sử dụng quyền cơ bản này kể từ năm 2015.
Thật ra thì từ nhiều tuần lễ gần đây, nhiều thành viên của Majlis al-Choura, hội nghị tham vấn, gồm đại diện giới giáo sĩ hồi giáo và nhân vật có tiếng tâm trong xã hội công dân, đã vận động triều đình nên cho phụ nữ quyền bầu cử, ứng cử.
Hội nghi tham vấn đã gởi kiến nghị gây sức ép với quốc vương kèm theo lời đe dọa là toàn thể hội nghị tham vấn sẽ tẩy chay bầu cử 29/09/2011. Kết quả là quốc vương đã tuyên bố đồng ý trước mặt các nhân sĩ trong hội đồng tham vấn Majlis al-Choura.
Từ khi lên ngôi vào năm 2005, quốc vương Abdalla, người có tiếng theo xu hướng cải cách chừng mực, đã tỏ ra ủng hộ vai tro của phụ nữ trong xã hội Ả Rập Xê Út. Ngài đã mất hơn 5 năm mới tìm ra một sự đồng thuận trong giới giáo sĩ và thành phần bảo thủ.
Do vậy, đây là kết quả của một nỗ lực lâu dài và là một quyết định chính chắn. Được RFI hỏi ý kiến, nhiều phụ nữ địa phương cho biết họ rất vui mừng nhưng cũng lấy làm tiếc là quyết định của nhà vua đưa ra quá chậm, chỉ có 4 ngày trước bầu cử hội đồng thành phố.
Từ nay đến bầu cử 2015, phụ nữ Ả Rập Xê Út hy vọng giành thêm một quyền tự nhiên khác: quyền được lái xe.
Tú Anh (RFI)