Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Amnesty tố cáo phiến quân miền nam Thái Lan phạm tội ác chiến tranh

27/09/2011 2 phút đọc Lê Phước
Trong báo cáo vừa được công bố ngày 27/9/2011, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã tố cáo phiến quân Hồi giáo
Amnesty tố cáo phiến quân miền nam Thái Lan phạm tội ác chiến tranh

Trong báo cáo vừa được công bố ngày 27/9/2011, tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã tố cáo phiến quân Hồi giáo ở ba tỉnh cực nam Thái Lan vi phạm tội ác chiến tranh.

 

An ninh Thái Lan đang tìm bom của lực lượng ly khai Hồi giáo, tỉnh Pattani, 26/9/2011.
An ninh Thái Lan đang tìm bom của lực lượng ly khai Hồi giáo, tỉnh Pattani, 26/9/2011. REUTERS/Surapan Boonthanom
 

Theo báo cáo, gần 2 phần 3 người bị giết hại kể từ đầu vụ nổi dậy, tháng 1/2004, không thuộc quân đội mà là dân thường, gồm cả người Hồi giáo và Phật giáo. Cụ thể, đó là những nông dân, chức sắc tôn giáo, giáo viên và cán bộ viên chức. Amnesty International kêu gọi phe nổi dậy chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công và những hành vi vi phạm luật nhân quyền quốc tế, trong đó có nhiều hành vi là « tội ác chiến tranh ». Theo tổ chức Deep South Watch (DSW), tổ chức độc lập theo dõi các cuộc xung đột ở 3 tỉnh cực nam Thái Lan, kể từ đầu vụ nổi dậy đến nay đã có 4 800 người thiệt mạng.

Báo cáo ghi nhận, dù quân đội chính phủ hiện diện khá đông trong khu vực, nhưng đã không kiểm soát được tình hình. Tệ hơn nữa là chính lực lượng an ninh của chính phủ cũng vi phạm nhân quyền, và từ đó càng làm cho an ninh trong khu vực trở nên tệ hại hơn.

Bạo loạn ở miền Nam Thái Lan, tập trung ở 3 tỉnh miền cực nam của Thái Lan là Narathiwat, Pattani và Yala, đã lan sang các tỉnh lân cận và có lúc đe dọa thủ đô Bangkok. Vùng bạo loạn là nơi có đa số cư dân là người Hồi Giáo trên một đất nước có đến 90% người theo Phật Giáo. Tuy nhiên, trong vùng này, người Hồi Giáo lại chiếm đa số, trong khi tín đồ Phật Giáo là thiểu số. Cộng đồng Hồi Giáo ở miền Nam Thái Lan là người gốc Mã Lai, trong khi người theo Phật Giáo thường là người gốc Thái. Do đó, những người Thái theo đạo Phật đã bị những người Hồi Giáo bản địa coi là người từ nơi khác tới. Đa số chức vụ quan trọng trong guồng máy hành chánh và cảnh sát tại miền Nam Thái Lan lại được giao cho người theo đạo Phật. Hiện tượng này càng tạo thêm tâm lý bất mãn trong đa số dân Hồi Giáo.

Lê Phước (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu