Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên.

30/09/2011 3 phút đọc Đức Tâm
Ông Hong Joon-Pyo, chủ tịch Đại Quốc đảng – GNP – đảng cầm quyền ở Hàn Quốc, hôm 30/09/2011, đã tới thăm khu công nghiệp
Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên.

Ông Hong Joon-Pyo, chủ tịch Đại Quốc đảng – GNP – đảng cầm quyền ở Hàn Quốc, hôm 30/09/2011, đã tới thăm khu công nghiệp Kaesong nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên.

 

Chủ tịch Đại Quốc đảng Hong Joon-Pyo ( trái ) trong chuyến đi thăm khu công nghiệp Kaesong.
Chủ tịch Đại Quốc đảng Hong Joon-Pyo ( trái ) trong chuyến đi thăm khu công nghiệp Kaesong. Reuters
 

Khu công nghiệp nằm sát ngay biên giới Nam – Bắc Triều Tiên, nhưng chuyến đi của lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc có một ý nghĩa chính trị vào lúc cả hai bên đều có những tín hiệu mong muốn giảm bớt căng thẳng trong quan hệ song phương.

Theo Yonhap, khi quay trở về miền Nam, chủ tịch Đại Quốc đảng cho biết là ông đã có các cuộc thảo luận với các chủ doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu Kaesong và ông không gặp một quan chức nào của chính quyền Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Hong Joon Pyo nhấn mạnh, mặc dù đây chỉ là một chuyến viếng thăm và làm việc, nhưng lại là một nghĩa vụ đối với một chính trị gia giúp tháo gỡ bế tắc trong quan hệ liên Triều. Chuyến đi tạo cơ hội cho sự thay đổi trong chính sách của Seoul đối với Bình Nhưỡng và hướng tới việc hai bên cùng có một sự mềm dẻo hơn trong quan hệ song phương.

Khu công nghiệp Kaesong được phát triển dưới thời các chính phủ cánh tả ở Hàn Quốc và được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên Triều.

Khoảng 46 300 lao động Bắc Triều Tiên làm việc trong 123 doanh nghiệp Hàn Quốc tại đây, sản xuất nhiều mặt hàng như vải sợi, đồ gia dụng, đồng hồ v.v. Dự án này là một trong những nguồn thu ngoại tệ của Bắc Triều Tiên vào lúc nước này vẫn đang bị cấm vận.

Quan hệ Hàn Quốc – Bắc Triều Tiên trở nên nguội lạnh sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm trong vụ một tàu chiến Hàn Quốc bị trúng ngư lôi, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Bắc Triều Tiên bác bỏ cáo buộc này và đến tháng 11/2010, lại nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc, giết hại bốn người, trong đó có hai thường dân.

Hàn Quốc đòi Bắc Triều Tiên phải xin lỗi về hai vụ nói trên trước khi chấp nhận nối lại các cuộc hội đàm song phương.

Tuy nhiên, trong vài tuần qua, có nhiều dấu hiệu cho thấy Hàn Quốc tỏ ra mềm mỏng hơn trong quan hệ liên Triều, như cho phép một số nhóm tôn giáo sang Bắc Triều Tiên, viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho miền Bắc khi có lũ lụt.

Tuần trước, đặc sứ hai nước đã gặp nhau lần thứ hai để thảo luận các biện pháp nối lại vòng đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu