Tối 04/10/2011, công ty thẩm định tài chính Moody’s đã thông báo hạ ba nấc trên bậc thang điểm tín nhiệm đối với khả năng kinh tế và tài chính của Ý, tử « A2 » xuống còn « Aa2 » do những rủi ro nghiêm trọng của nợ công, kinh tế suy nhược, chính trị bấp bênh. Cách nay hai tuần, công ty Standard & Poor’ cũng đã hạ điểm của Ý.
L'agence de notation Moody's baisse la note de la dette du Japon à Aa3 avec une perspective stable. REUTERS/Mike Segar/Files
Thực ra, giới đầu tư và các kinh tế gia đã dự báo là Moody’s sẽ hạ hai nấc đối với nền kinh tế tài chính Ý. Thế nhưng, công ty này đã hạ tới ba nấc, đi kèm với nhận định tiêu cực về triển vọng của nền kinh tế Ý. Có nghĩa là trong tương lai, nếu tình hình không thay đổi, thì Ý còn bị hạ điểm.
Theo giải thích của công ty Moody’s, việc hạ điểm tín nhiệm trước hết là vì các rủi ro ngày càng gia tăng đối với việc huy động tài chính giải quyết nợ công của nước này. Hiện nay, nợ công của Ý lên tới hơn 1900 tỷ €, tương đương 120% tổng sản phẩm quốc nội PIB. Trong khi đó, do khủng hoảng lòng tin đối với khả năng thanh toán, lãi suất công trái do Ý phát hành lên tới mức kỷ lục. Vẫn theo Moody’s, cho dù nguy cơ vỡ nợ của Ý còn xa vời, nhưng sự nghi ngại của giới đầu tư đã gây khó khăn cho việc huy động nguồn tài chính trên thị trường quốc tế với lãi suất mà nền kinh tế Ý có thể chịu đựng được.
Bên cạnh đó, triển vọng tăng trưởng của Ý không sáng sủa do những khiếm khuyết mang tính cơ cấu, ví dụ như năng suất thấp, thị trường lao động xơ cứng.
Vào giữa tháng 10, chính phủ Ý sẽ phải thông qua các biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tế, thế nhưng, giới chủ và nhiều nhà phân tích tỏ ra thiếu tin tưởng vào kế hoạch này.
Cuối cùng, theo công ty Moody’s, tình trạng bấp bênh về chính trị và kinh tế tại Ý hiện nay có thể gây ra những rủi ro trong việc thực hiện các kế hoạch thắt lưng buộc bụng, Roma khó có thể đạt được các mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách và tái lập cân bằng ngân sách vào năm 2013.
Ngày 19/09 vừa qua, công ty thẩm định tài chính Standard & Poor’s đã hạ điểm tín nhiệm của Ý từ « A+ » xuống còn « A » với lý do kinh tế nước này ít có triển vọng tăng trưởng còn chính trị thì mong manh, bấp bênh.
Như vậy, từ nay, cả hai công ty thẩm định tài chính quốc tế có uy tín là Moody’s và Standard & Poor’s có cùng mức điểm đánh giá về kinh tế và tài chính của Ý.
Chính phủ của thủ tướng Silvio Berlusconi tìm cách giảm nhẹ tác động của việc bị Moody’s hạ điểm khi tuyên bố rằng Roma đã biết trước điều này và đang cố gắng thực hiện các mục tiêu về tài chính công.
Ông Perluigi Bersani, chủ tịch đảng Dân chủ thuộc phe đối lập cánh tả nhận định, việc công ty Moody’s hạ điểm là một cú trời giáng. Nước Ý xứng đáng được mức điểm tốt hơn. Thế nhưng, nếu không có thay đổi chính trị, thì sự nghi ngờ có nguy cơ kéo nước Ý xuống đáy hố.
Đức Tâm (RFI)