Tuyên bố trước Quốc hội Malaysia hôm 05/10/2011, thủ tướng Najib Razak xác nhận là các biện pháp nghiêm cấm trong khuôn khổ đạo luật mang tên Luật Hạn chế Cư trú sẽ được bãi bỏ ngay lập tức. Hệ quả tất yếu là 125 người bị giam giữ trong khuôn khổ đạo luật sẽ được trả tự do ngay.
Thủ tướng Najib Razak (T) phát biểu trong ngày lễ Quốc khánh tại Kuala Lumpur, 16/09/2011. Bãi bỏ các đạo luật ktổng tuyển cử 2012. Reuters
Luật Hạn chế Cư trú là một trong hai đạo luật về an ninh hết sức khe khắt mà thủ tướng Malaysia vừa đề nghị xóa bỏ vào hôm thứ hai vừa qua. Luật này cho phép cảnh sát lưu đày những kẻ bị tình nghi vi phạm an ninh quốc gia đến những vùng xa xôi hẻo lánh và hạn chế quyền tự do đi lại của những người này.
Cũng theo thủ tướng Malaysia, hơn 200 lệnh truy nã ban hành trong khuôn khổ đạo luật đó cũng sẽ được hủy bỏ.
Hôm thứ hai 03/10, ông Najib Razak còn loan báo việc bãi bỏ một đạo luật bóp nghẹt quyền tự do khác là Luật Lưu đày. Riêng đạo luật An ninh Nội chính ISA thì sẽ được xóa đi vào năm tới. Việc hủy bỏ các đạo luật này được cho là nhằm xoa dịu nỗi bất bình ngày càng tăng của người dân Malaysia.
Theo thủ tướng Najib Razak, chính phủ của ông cam kết tôn trọng một hệ thống mà trong đó các quyết định trừng phạt "phải căn cứ vào chỉ thị của tòa án". Cả ba đạo luật An ninh Nội chính, Hạn chế Cư trú và Luật Lưu đày đều nằm ngoài phạm vi giám sát của tòa án.
Đối lập Malaysia dĩ nhiên đã hoan nghênh quyết định trả tự do cho 125 nghi phạm hôm 5/10. Tuy nhiên, sau hơn 50 năm phải chịu đựng một thể chế độc đoán, thái độ thận trọng vẵn tồn tại.
Theo nhà lập pháp đối lập kỳ cựu Lim Kit Siang, chính quyền Malaysia cần phải có nhiều bằng chứng cụ thể hơn nữa về quyết tâm tái lập các quyền tự do chính trị: “Câu hỏi vẫn còn được đặt ra là liệu chính quyền có thực sự bãi bỏ hay không đạo luật ISA và các luật lệ khác hạn chế quyền tự do dân sự và các quyền tự do ngôn luận và hội họp, và liệu các đạo luật thay thế sẽ tốt hơn hay không”.
Trọng Nghĩa (RFI)