Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kadhafi lại kêu gọi dân chúng xuống đường

07/10/2011 4 phút đọc Trọng Thành
Ngày 06/10/11 đài truyền hình Ả Rập tại Syria đã phát đi thông điệp của cựu lãnh đạo Kadhafi, kêu gọi hàng triệu người
Kadhafi lại kêu gọi dân chúng xuống đường

Ngày 06/10/11 đài truyền hình Ả Rập tại Syria đã phát đi thông điệp của cựu lãnh đạo Kadhafi, kêu gọi hàng triệu người dân biểu tình chống lại Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp.

 

Dân cư Syrte di tản
Dân cư Syrte di tản. REUTERS/Saad Shalash
 

Trong băng âm thanh nhiều tạp âm này, có thể nghe được những lời như sau: « Tôi kêu gọi nhân dân Libya, tất cả mọi người cả nam lẫn nữ, hàng triệu người hãy tham gia biểu tình một lần nữa, trên các quảng trường, trên các đường phố, tại tất cả các thành phố (…) Các bạn là nhân dân, các bạn thuộc về mảnh đất này. Hãy cho mọi người thấy được các bạn lên tiếng chống lại những ai cộng tác với Nato ».

Cựu lãnh đạo Libya vừa bị lật đổ đặt câu hỏi: « Một số người nói đến Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp là đại diện hợp pháp cho nhân dân Libya, nhưng tính hợp pháp này từ đâu mà đến, họ có được nhân dân Libya bầu ra không? Họ có quan tâm đến nhân dân Libya không? ».

Cựu lãnh đạo Libya đe dọa, những quốc gia đang phát triển nào công nhận chính quyền mới tại Libya, thì chính họ cũng sẽ bị lật đổ.

Kênh truyền hình Ả Rập Arrai là cơ sở truyền thông nhận được các thông điệp từ ông Kadhafi mới đây nhất. Thông điệp âm thanh gần nhất được công bố trước đó của cựu lãnh đạo Libya là vào ngày 20/09/11. Vào lúc đó, ông Kadhafi nhận định, các biến chuyển đang diễn ra tại Libya là « một màn tuồng giả dối », và kêu gọi người Libya đừng nên tin rằng, chế độ đã thay đổi.

Cựu lãnh đạo Libya chạy khỏi Tripoli ngày 23/08/11. Hiện nay, không rõ ông Kadhafi đang ở đâu. Reuters, dẫn lời người đứng đầu chính phủ lâm thời Libya Mahmoud Djibril đang trong chuyến công du Irak, cho biết: « theo các tin mới nhất, ông Kadhafi đang ẩn náu tại miền nam Libya, với sự bảo vệ của dân du mục Touaregs và thỉnh thoảng đi sang Niger ». Lãnh đạo chính phủ lâm thời Libya khẳng định, trong một vài ngày tới, sẽ xác định được chính xác nơi ẩn náu của Kadhafi.

Chiến sự tiếp diễn tại Syrte, Ragdaline và Bani Walid

Trong khi đó, lực lượng thân Kadhafi vẫn kháng cự lại chính quyền mới tại một số khu vực. Tại Syrte, chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt bên trong thành phố. Chỉ có rất ít thường dân chạy được khỏi Syrte, nơi xung đột vũ trang đã diễn ra từ hơn ba tuần nay. Tại Ragdaline, một thị xã cách thủ đô Tripoli 130 km về phía tây nam, khoảng 900 binh sĩ của chế độ cũ kháng cự lại quân chính phủ.

Sáng 6/10, Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp cử khoảng 1.000 người với một trăm xe quân sự tiến về Bani Walid để chuẩn bị cho một trận đánh mới, nếu đề nghị phe thân Kadhafi đầu hàng không thành công.

Riêng ở thủ đô Tripoli, ngày thứ Tư 5/10, chính phủ lâm thời quyết định đưa các vũ khí hạng nặng rời khỏi thành phố thể theo các đề nghị của người dân.

Nato khẳng định sẽ rút quân khỏi Libya khi nào tình hình thật sự bình ổn

Ngày 6/10, các bộ trưởng Quốc phòng của khối Nato họp tại Bruxelles, bàn về tình hình Libya, đã quyết định tiếp tục các chiến dịch ở nước này cho đến khi nào không còn các xung đột quân sự. Mặc dù sứ mệnh bảo vệ thường dân của Nato tại Libya về cơ bản sắp hoàn tất, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương không có ý định vội vã rút quân vào thời điểm này. Một nguồn tin của AFP cho biết, khả năng Nato chính thức ngưng chiến dịch can thiệp tại Libya sẽ kết thúc từ nay đến cuối tháng, nếu không có các diễn biến bất ngờ. Trên thực tế, trong những ngày gần đây, số máy bay Nato đi làm nhiệm vụ giảm xuống chỉ còn khoảng một nửa, và số lượng các cuộc không kích là hết sức ít.

Theo bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, việc Nato chấm dứt chiến dịch can thiệp phụ thuộc vào bốn điều kiện: chiến sự tại Syrte, các phương tiện quân sự của lực lượng thân Kadhafi, khả năng điều hành quân sự của bản thân Kadhafi và khả năng bảo đảm an ninh của chính quyền mới.

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu