
Ảnh từ trái sang phải: Các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khiev Samphan, Ieng Sary, Nuon Chea, Duch và bà Ieng Thirith. (RFI)
Trong một bản kêu gọi công bố hôm 11/10/2011 tại Phnom Penh, giám đốc tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International vùng châu Á -Thái Bình Dương, ông Sam Zarifi thúc giục Liên Hiệp Quốc « phải hành động để bảo vệ tương lai của Tòa án, đúng theo chuẩn mực công lý quốc tế, độc lập và không thiên vị ».
Hành động đó là buộc chính quyền Phnom Penh « cam kết » ngưng can thiệp vào công việc của tòa án và cho biết rõ ràng là nếu có hành vi can thiệp thì Liên Hiệp Quốc sẽ rà soát liên can này.
Ân xá Quốc tế nhận định là chính quyền Cam Bốt tìm cách giới hạn số vụ truy tố. Thủ tướng Hun Sen, xuất thân từ hàng ngũ cán bộ Khmer Đỏ, muốn tòa án đình chỉ hoạt động sau khi xét xong hồ sơ 4 lãnh đạo Khmer Đỏ còn sống sót. Hiện nay, các thẩm phán đang thụ lý hai hồ sơ diệt chủng liên quan đến 5 cựu cán bộ của chế độ Pol Pot. Giới quan sát nghi ngờ là do áp lực của chính quyền Hun Sen, hai hồ sơ này cuối cùng sẽ bị xếp lại.
Thứ Hai 10/10/1011, thẩm phán người Đức Siegfried Blunk tuyên bố từ chức và tố cáo « những âm mưu can thiệp của một số viên chức chính phủ » trong hai hồ sơ diệt chủng đang thụ lý.
Liên Hiệp Quốc chỉ phản ứng một cách chừng mực với tuyên bố « ghi nhận » các lý do làm thẩm phán Blunk bỏ cuộc và nhắc lại rằng « Tòa án phải hoạt động mà không chịu áp lực nào kể cả từ phía chính phủ Cam Bốt, từ các nhà tài trợ hay xã hội công dân ».
Tú Anh (RFI)