Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thái Lan kiểm soát tình hình lũ lụt tại Bangkok

17/10/2011 3 phút đọc Anh Vũ
Ngày 17/10/2011, tình hình lụt lội tại Bangkok bớt căng thẳng Chính quyền khẳng định kiểm sóat được tình hình, bảo đảm
Thái Lan kiểm soát tình hình lũ lụt tại Bangkok

Ngày 17/10/2011, tình hình lụt lội tại Bangkok bớt căng thẳng Chính quyền khẳng định kiểm sóat được tình hình, bảo đảm an tòan cho thủ đô nhưng vẫn duy trì lệnh báo động. Lực lượng dân sự và quân sự tiếp tục gia cố đê và trong tư thế sẵn sàng ứng phó với lụt lội

 

Quân đội Thái đang củng cố đê chống lũ
Quân đội Thái đang củng cố đê chống lũ. REUTERS/Sukree Sukplang
 

Đã hơn một tuần nay sống trong đe dọa bởi trận lụt lớn và kéo dài chưa từng xảy ra từ hàng thập kỷ qua, thành phố Bangkok với 12 triệu dân về cơ bản vẫn được an toàn, nhờ hệ thống đê cát chắn nước được dựng lên bao quanh thành phố.

Tuy nhiên một quãng đê chắn ở phía bắc Băngkok bị vỡ đã gây ngập tại  khu công nghiệp Navanakorn. Ngày 17/10, chính quyền thành phố đang tập trung giải tỏa khu vực này. 

Đây là khu công nghiệp lớn nằm ở phía bắc thủ đô Bangkok. Bình thường, Navanakorn vẫn có hàng trăm nghìn lao động. Theo chính quyền thì chỉ có khoảng 20 nghìn người  tại đây bị ảnh hưởng trong trận lụt này.

Mặc dù đúng như dự báo, trong hai ngày cuối tuần mưa lớn cộng với triều cường, nước lũ lên cao, nhưng các khu trung tâm thương mại, cùng các sân bay của thủ đô vẫn được bảo vệ an toàn.

Đến sáng 17/10, lực lượng cứu hộ cho biết họ tin chắc Bangkok sẽ không bị ngập và tình hình « hoàn toàn có thể kiểm sóat được ». Tuy nhiên cục trưởng Cục Thủy lợi Thái vẫn cảnh báo trận lụt vẫn chưa kết thúc cần phải thận trọng.

Trận lụt tồi tệ nhất từ 50 năm qua đã nhất chìm 1/3 lãnh thổ Thái Lan từ nhiều tuần qua, khiến gần 300 người chết. Chính phủ Thái đã huy động mọi nỗ lực bảo vệ thủ đô Bangkok.

Các con đê làm bằng bao cát đã được dựng lên dọc các bờ sông Chao Phraya chảy qua thủ đô. Tuy nhiên dân cư ở các vùng phía bắc Bangkok rộng hàng chục km vẫn bị thiệt hại nặng nề bởi nước lụt. Đặc biệt là khu vực cố đô Ayuthaya, nơi có nhiều đền đài nằm trong danh sách di sản văn hóa thế giới vẫn còn chìm trong nước lụt. Ngoài ra nhiều khu công nghiệp lớn đã phải đóng cửa. Mùa màng nông nghiệp trên một vùng rộng lớn bị phá hủy. Ước tính sơ bộ, trận lụt này làm cho Thái Lan thiệt hại khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 1,5% GDP của nước này.

Anh Vũ (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu