Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Các nước trong khối Liên Xô cũ đạt thỏa thuận tự do mậu dịch

19/10/2011 2 phút đọc Anh Vũ
Theo AFP, tối 18/10/2011, thủ tướng Nga Vladimir Putin thông báo Ukraina và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã đạt được
Các nước trong khối Liên Xô cũ đạt thỏa thuận tự do mậu dịch

Theo AFP, tối 18/10/2011, thủ tướng Nga Vladimir Putin thông báo Ukraina và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã đạt được thỏa thuận thiết lập một khu vực tự do mậu dịch. Các nước này còn được gọi là Cộng đồng các quốc gia độc lập, được thành lập vào năm 1991, vài ngày trước khi Liên Xô sụp đổ. 

 

Thủ tướng Nga Putin bên cạnh chủ tịch Mykola Azarov (phải) và tổng thư ký Sergueï Lebedev thuộc khối CEI (REUTERS)
Thủ tướng Nga Putin bên cạnh chủ tịch Mykola Azarov (phải) và tổng thư ký Sergueï Lebedev thuộc khối. CEI (REUTERS)
 

Sau cuộc hội đàm với người đồng sự các nước thuộc CEI - Cộng đồng các quốc gia độc lập (gồm những nước trong Liên bang Xô Viết trước đây trừ Gruzia) tại Saint Petersbourg, ông Putin tuyên bố « Chúng tôi đã nhất trí ký thỏa thuận về khu vực tự do mậu dịch ».

Ông Putin cũng cho biết thêm: « Sau các cuộc thương lượng kéo dài, tập trung và xây dựng , chúng tôi đã giải quyết được các vấn đề chính » để đi tới hiệp định tự do mậu dịch làm cơ sở cho quan hệ kinh tế thương mại lâu dài giữa các nước trong khối. 

Tuyên bố trên của thủ tướng Nga được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Liên hiệp châu Âu thông báo hoãn chuyến đi của tổng thống Ukraina đến Bruxelles, dự tính vào ngày 20/10, để bàn chuyện Kiev gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. 

Cộng đồng các quốc gia độc lập (CEI) gồm các nước Azerbaidjan, Armenia, Belarusia, Kazakhtan, Kirghistan, Moldavia, Nga Tadjikistan, Turmenistan, Ouzbekistan và Ukraina, được thành lập năm 1991 trước khi Liên Xô sụp đổ ít ngày.

Ông Putin nhắc lại rằng các nước trong khôi trên đã ký thỏa thuận thiết lập khu vực tự do mậu dịch từ năm 1994, nhưng từ đó đến nay khu vực này vẫn chưa được hình thành thực sự vì phần lớn các nước khôgn phê chuẩn, trong đó chủ yếu có Nga.

Nga, Kazakhstan và Belarusia đã thành lập một liên minh thuế quan từ năm 2010. Ba nước trên cũng muốn lôi kéo Ukraina, nhưng Kiev vẫn từ chối gia nhập mà chỉ đồng ý hợp tác với các nước trong liên minh thuế quan này.

Anh Vũ (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu