Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Các chủ nợ sẽ phải chịu lỗ nhiều để cứu Hy Lạp

22/10/2011 3 phút đọc Thanh Phương
Họp tại Bruxelles hôm 21/10/2011 để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh châu Âu ngày 23/10, các bộ trưởng tài chính 17 nước
Các chủ nợ sẽ phải chịu lỗ nhiều để cứu Hy Lạp

Họp tại Bruxelles hôm 21/10/2011 để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh châu Âu ngày 23/10, các bộ trưởng tài chính 17 nước khu vực đồng euro đã bật đèn xanh cho việc giải ngân khoản tiền thứ sáu, 8 tỷ euro, trong khuôn khổ kế hoạch trợ giúp tài chính cho Hy Lạp.

 

Các bộ trưởng tài chính khối euro và giám đốc IMF Christine Lagarde 21/10/2011 (REUTERS)
Các bộ trưởng tài chính khối euro và giám đốc IMF Christine Lagarde 21/10/2011 (REUTERS)
 

Kế hoạch cứu nguy Hy Lạp huy động tổng cộng 110 tỷ euro. Nhờ khoản tiền mới được giải ngân mà Hy Lạp sẽ không bị vỡ nợ vào lúc này. Trên nguyên tắc, vào đầu tháng 11 tới, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng sẽ thông qua quyết định hôm 21/10 của các bộ trưởng châu Âu. 

Các nước khu vực đồng euro còn phải bàn thảo một dự án rộng lớn hơn để cứu Hy Lạp: các ngân hàng sẽ tham gia nhiều hơn vào kế hoạch thứ hai trợ giúp nước này. Kế hoạch đã được quyết định về mặt nguyên tắc vào tháng 7 vừa qua và liên quan đến các khoản nợ công tổng cộng 109 tỷ euro của Hy Lạp. 

Theo một báo cáo của bộ ba Liên hiệp châu Âu - Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Ngân hàng Trung ương châu Âu, được trao cho các bộ trưởng châu Âu hôm qua, các ngân hàng tư nhân châu Âu phải chấp nhận bị lỗ ít nhất 50% trên các công trái Hy Lạp mà họ đang nắm, để tỷ lệ nợ công của Hy Lạp giảm từ 162% GDP xuống còn 120% GDP, tức là mức có thể chịu đựng được. 

Vấn đề là chưa biết các ngân hàng có sẽ chấp nhận lỗ đến mức như thế hay không. Vào tháng 7 vừa qua, họ đã ấn định mức lỗ tối đa là 21%. 

Đổi lại, các bộ trưởng tài chính hôm 22/10 bàn về một kế hoạch bơm vốn cho khu vực ngân hàng, để các ngân hàng này có thể chịu đựng được cú sốc. Châu Âu thẩm định là phải cần từ 80 đến 100 tỷ euro cho kế hoạch này. 

Các cuộc thảo luận sẽ rất gay go trong những ngày tới do giữa Pháp và Đức vẫn còn nhiều bất đồng. Từ nhiều ngày qua, Paris và Berlin vẫn chưa thống nhất với nhau về cách thức tăng vốn cho Quỹ bình ổn châu Âu, một công cụ chủ yếu để hy vọng ngăn không cho khủng hoảng lan sang những nước như Tây Ban Nha hay Ý. 

Trong cuộc họp tối 22/10 tại Bruxelles, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ cố giải toả những bất đồng đó trước cuộc họp thượng đỉnh ngày 23/10.

Thanh Phương (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu