Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một luật sư kiện Thủ tướng Hun Sen can thiệp vào tòa án xét xử Khmer Đỏ

24/10/2011 3 phút đọc Anh Vũ
Luật sư biện hộ cho nhân vật số hai của chế độ Khmer Đỏ đã kiện lên tư pháp Cam Bốt thủ tướng Hun Sen vì đã can
Một luật sư kiện Thủ tướng Hun Sen can thiệp vào tòa án xét xử Khmer Đỏ

Luật sư biện hộ cho nhân vật số hai của chế độ Khmer Đỏ đã kiện lên tư pháp Cam Bốt thủ tướng Hun Sen vì đã can thiệp vào các công việc của tòa án do Liên Hiệp Quốc bảo trợ xét xử Khmer Đỏ vì tội diệt chủng.

 

Ảnh chụp Nuon Chea  tại Toà Án ngày/ 19/10/ 2011.
Ảnh chụp Nuon Chea tại Toà Án ngày/ 19/10/ 2011. REUTERS/Mark Peters/ECCC/Handout
 

Theo AFP, ngày 4/10 luật sư người Hà Lan Michel Pestman bào chữa cho Nuon Chea, còn gọi là « người anh hai » của Khmer Đỏ, cho biết đã đệ đơn kiện thủ tướng Hun Sen cùng mười quan chức khác của chính quyền Cam Bốt hiện nay vì đã can thiệp cản trở công việc xét xử của tòa án. Luật sư Michel Pestman tuyên bố với AFP rằng: « Chúng tôi muốn chỉ cho mọi người thấy những gì đang diễn ra tại phiên tòa không những không thể chấp nhận mà còn là một tội theo luật định của Cam Bốt ».

Phiên tòa xét xử các tội ác của Khmer Đỏ do Liên Hiệp Quốc bảo trợ bắt đầu từ ngày 27/6/2011, dự kiến xem xét 4 hồ sơ được coi như là 4 vụ án riêng biệt. Từ đó đến nay dư luận và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền liên tục tố cáo chính phủ Cam Bốt có những hành động cản trở không muốn mở rộng điều tra tội ác diệt chủng của những nhân vật chủ chốt của chế độ Khmer đỏ thời kỳ năm 1975-1979.

Hôm 9/10, thẩm phán điều tra quốc tế tại Tòa Siegfried Blunk đã phải nộp đơn từ chức vì các quan chức cao cấp của chính phủ Phnom Penh cản trở Tòa án điều tra thêm các hồ sơ số 3 và số 4. Sau đó, Liên Hiệp Quốc gần đây cũng đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Cam Bốt không can thiệp vào thủ tục pháp lý liên quan đến Tòa án. Hai hồ sơ xét sử nêu trên liên quan đến các cán bộ chủ chốt của Khmer Đỏ gồm Nuon Chea, Ieng Sary, Khiêu Samphan và Ieng Thirith. Các luật sư của những bị cáo trên đều khẳng định chính quyền hiện tại đã gây sức ép cản trở việc triệu tập nhân chứng trong hồ sơ vụ án số 2.

Cũng xin nói thêm bản thân thủ tướng Cam Bốt đương nhiệm, Hun Sen cũng từng là một cán bộ trong hàng ngũ Khmer Đỏ trước khi ông quay lưng lại với chế độ này. Ông Hun Sen luôn chống đối việc mở ra các phiên tòa khác ngoài vụ xét xử bốn cựu lãnh đạo cao cấp của chính quyền Khmer Đỏ còn sống sót. Ngày 21/11 tới đây tòa sẽ tiếp tục xét xử các bị cáo về tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh, diệt chủng, đàn áp tôn giáo, giết người và tra tấn.

Anh Vũ (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu