
Trưởng đoàn Hoa Kỳ Stephen Bosworth tại Genève ngày 24/10/201. Reuters
Theo AFP, vào sáng 24/10, trưởng đoàn Hoa Kỳ Stepen Bosworth và người sắp thay ông là đại sứ Mỹ bên cạnh cơ quan năng lượng quốc tế AIEA, Glyn Davies đã tới điểm hẹn và lức 8 giờ 30 sáng 24/10. Phái đoàn Bắc Triều Tiên do thứ trưởng thứ nhất bộ ngoại giao Kim Kye-Kwan dẫn đầu cũng đến sau một tiếng rưỡi đồng hồ.
Tuy không chờ đợi một biến chuyển quan trọng trong vòng đối thoại đợt hai này, AFP ghi nhận giới quan sát tỏ ra khá lạc quan.
Mark Fitzpatrick, điều hành chương trình chống phổ biến vũ khí nguyên tử của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế IISS cho rằng cuộc tiếp xúc này chứng tỏ là hai bên muốn đối thoại.
Tuần trước, phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết là Hoa Kỳ tìm cách « thăm dò xem Bình Nhưỡng có sẵn sàng làm tròn bổn phận quốc tế và ban hành các biện pháp cụ thể để hủy bỏ chương trình hạt nhân của mình hay không ».
Vòng thảo luận trực tiếp thứ nhất diễn ra tại New York hồi tháng 7 không mang lại một kết quả nào.
Dù vậy, chính phủ Mỹ vẫn cố gắng trở lại bàn hội nghị với Bình Nhưỡng . Một viên chức Mỹ xin dấu tên nhận định là « mở rộng cánh cửa đối thoại vẫn hơn để tránh trường hợp Bắc Triều Tiên diễn giải sai lầm » rồi khiêu khích bằng hành động thử bom, thử tên lửa thậm chí pháo kích vào lãnh thổ Hàn Quốc.
Viên chức này nhắc lại là « trong quá khứ đã xảy ra nhiều vụ tấn công »của Bắc Triều Tiên chỉ vì đối thoại gián đoạn.
Về phần Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố tại Bình Nhưỡng là ông hy vọng chuyến viếng thăm của ông sẽ giải tỏa được bế tắc trong tiến trình đàm phán 6 bên về hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Theo hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA, ngày 24/10/2011 Phó Thủ tướng Trung Quốc đã có cuộc gặp « hữu nghị » với chủ tịch quốc hội Kim Yong Nam.
Tú Anh (RFI)