Ngày 31/10/2011, Bộ trưởng Tài chính Pakistan đã khẳng định với nhật báo kinh tế Anh Financial Times rằng: Quốc gia này không muốn vay tiền của IMF nữa vì điều kiện quá ngặt nghèo. Tờ báo Anh đã trích lời khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Abdul Hafeez Shaikh, theo đó Pakistan từ bỏ phần vay cuối cùng trị giá 3,7 tỷ đô-la được IMF thông qua hồi năm 2008.
Mới đây, nhiều người dân Pakistan lại phải sơ tán vì lũ lớn, Tando Allahyar, 12/9/2011. Reuters/Akram Shahid
Lý do đưa ra là các điều kiện cho vay quá khắt khe. Tờ báo còn nói rõ là thay vào đó, chính phủ nước này sẽ thúc đẩy cải cách ngân sách trong nước.
Tuy nhiên khi AFP đặt câu hỏi về việc này, phát ngôn viên của IMF đã từ chối bình luận, nhưng cũng nhắc lại rằng khoản tiền cho Pakistan vay đã hết hạn vào ngày 30/9 rồi. Trên thực tế, IMF chỉ chuyển cho Pakistan 2/3 của số tiền 10,7 tỷ đô-la được thông qua hồi năm 2008, mà phần vay đợt rồi đã được chuyển đi hồi tháng 5 năm 2010.
Tuy nhiên, 3 tháng sau đó, đất nước này hứng chịu một trận lũ tệ hại chưa từng có trong lịch sử, khiến quốc tế phải viện trợ khẩn cấp thêm 450 triệu đô-la. Kể từ đó, giữa Washington và Islamabad luôn xảy ra bất đồng về vấn đề ngân sách.
Theo dự đoán của IMF, tăng trưởng của Pakistan năm 2011 có lẽ ở mức 2,6%, mức thấp nhất tại Châu Á (ngoại trừ Nhật Bản và Brunei). Trong khi đó, lạm phát tại nước này (khoảng 14% vào năm 2011 và 2012) được liệt vào diện cao nhất thế giới.
Minh Anh (RFI)