
Đại sứ EU tại Yemen Michele Cervone D’Urso hôm thứ Tư nói ông tin chính phủ và phe đối lập có thể kết thúc chi tiết việc chuyển giao này khi Phó Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi từ Hoa Kỳ trở về nước ngày thứ Năm.
Ông D’Urso nói hai bên “có thể đã tiến đến gần thỏa thuận” nhưng cần chứng tỏ một ý chí chính trị để đạt được thỏa thuận này. Nhận định của ông đến với Đài VOA qua e-mail giữa lúc có những tin tức từ giới truyền thông Yemen về ý định của Tổng thống Saleh muốn đạt tới một thỏa thuận cho vấn đề chuyển tiếp.
Tổng thống Saleh đã phải đối đầu với 9 tháng biểu tình ôn hòa và nổi dậy vũ trang nhằm chấm dứt 33 năm cai trị độc đoán của ông. Ông đã nhiều lần từ chối một kế hoạch được Liên Hiệp Quốc ủng hộ trao quyền lại cho một phụ tá trong vòng 30 ngày để đổi lấy đặc miễn tài phán. Thay vào đó ông đòi hỏi được quốc tế đảm bảo về một thời biểu thi hành đề nghị của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.
Yemen: 9 người chết, 40 người bị thương trong các vụ đụng độ tại Taiz

Họ cho hay binh sĩ trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã bắn pháo tăng và đạn cối vào nhiều khu vực trong thành phố Taiz ở miền nam ngày 2/11.
Taiz là trung tâm của phong trào nổi dậy trong suốt 9 tháng qua chống lại chế độ cai trị kéo dài 33 năm qua của ông Saleh.
Những người chứng kiến nói rằng các đơn vị quân đội đào ngũ đã bắn lại vào các lực lượng trung thành với ông Saleh. Họ nói nhiều thường dân nằm trong số những người thiệt mạng, và có khoảng 40 người bị thương.
Hãng thông tấn Pháp đưa tin rằng binh sĩ của chính phủ Yemen cũng giao tranh với các chiến binh trung thành với một thủ lãnh bộ tộc đối lập tại thủ đô Sana'a vào chiều tối 1/11. Hãng tin này nói 3 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.
Tổng thống Saleh không chịu ký một kế hoạch được Liên hiệp quốc hậu thuẫn theo đó ông Saleh phải chuyển giao quyền hành cho một phó tổng thống trong 30 ngày để đổi lại việc được miễn tố. Thay vào đó ông yêu cầu quốc tế bảo đảm một khung thời gian để thực hiện một đề xuất của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.
Ngày 1/11, hãng thông tấn nhà nước SABA trích lời một đặc sứ Liên hiệp châu Âu nói rằng Tổng thống Saleh đã tiến gần hơn đến việc chấp nhận kế hoạch của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.
Theo VOA