Tối 03/11/11, tổng thống Pháp đã bất ngờ triệu tập một cuộc họp để thảo luận thêm về những tác động của khủng hoảng Hy Lạp đối với khu vực đồng euro. Nội dung thượng đỉnh về châu Âu với sự tham dự của tổng thống Hoa Kỳ, của quỹ IMF và Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu tối 3/11 chưa được công bố cụ thể.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, phát biểu ngày 03/11/2011 tại Hội nghị G20, Cannes. REUTERS / Philippe Wojazer
Đây là cuộc họp thứ 3 trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ tại thành phố Cannes chỉ để tập trung vào hồ sơ Hy Lạp. Sự có mặt lần đầu tiên của tổng thống Mỹ là một tín hiệu mạnh để chứng tỏ là cộng đồng quốc tế có cùng một tiếng nói trên hồ sơ này.
Trước khi khai mạc thượng đỉnh vào sáng 3/11/11, ông Barack Obama đã dành nhiệu thời gian để thảo luận song phương với thủ tướng Đức và tổng thống Pháp về trường hợp của Hy Lạp và ông tuyên bố « nhiệm vụ quan trọng nhất của các lãnh đạo nhóm G20 (tại Cannes) là nhằm giải quyết khủng hoảng tài chính ngay tại Châu Âu »
Đặc phái viên RFI tại Cannes, Sophie Malibeau tường thuật:
« Châu Âu luôn nhấn mạnh đến tính chất toàn diện và mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Đó là lý do để các bên tổ chức một cuộc họp riêng ngay trong khuôn khổ thượng đỉnh G20 vào tối 03/11.
Tham dự cuộc họp bao gồm lãnh đạo Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý, cùng với sự hiện diện của đại diện Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu và đáng chú ý hơn cả là sự có mặt của tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama.
Sáng 3/11, trước khi thượng đỉnh G20 chính thức khai mạc, bộ trưởng Tài chính Mỹ, Timothy Geithner cũng đã tham dự một cuộc họp đặc biệt đề giải quyết vấn đề Hy Lạp. Các bên đã phải gián đoạn buổi làm việc vào sáng 3/11 để tham dự thượng đỉnh G20. Do vậy mà chiều tối 3/11, tổng thống Pháp đã mời các đối tác châu Âu và cả phía Hoa Kỳ tham dự thượng đỉnh dành riêng đề bàn thảo về khủng hoảng Hy Lạp.
Tiếng nói của ông Obama có thể được coi là một lá chủ bài quan trọng đối với tổng thống Pháp. Đây cũng là một tín hiệu mạnh, chứng tỏ một sự đoàn kết và hợp tác chặt chẽ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Đồng thời, cuộc họp tối hôm qua để giải quyết vấn đề Hy Lạp cũng là một tín hiệu mà châu Âu muốn gửi tới các nước đang trỗi dậy.
Cho đến nay, một số các nền kinh tế đang vươn lên, như Trung Quốc đang chờ đợi một thông điệp rõ ràng để có thể tính tới khả năng hỗ trợ châu Âu thoát khỏi khủng hoảng. Trung Quốc đã trở thành một trong những động cơ kinh tế của thế giới nhưng luôn bị chỉ trích ghìm giá nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu ».
Ngân sách của nhà nước Ý bị đặt dưới sự kiểm soát của IMF và Ủy ban Châu Âu
Cuộc họp bất ngờ giữa các nguyên thủ quốc gia, thủ tướng chính phủ và đại diện của các định chế tài chính quốc tế nói trên càng được coi là cần thiết trong bối cảnh mà một thành viên quan trọng của khối euro là nước Ý, ngày 04/11/11 vừa bị đặt dưới sự giám sát của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ủy ban Châu Âu. Cụ thể là hai đinh chế nói trên sẽ theo dõi sát những cam kết thu chi ngân sách của Roma để giúp Ý thu hẹp thâm hụt ngân sách nhà nước.
Nợ công của Ý hiện tương đượng với 120 % GDP khiến quốc gia này trở thành mục tiêu tấn công của giới đầu tư. Ngày 02/11/11, một ngày trước khi đến Cannes dự thượng đỉnh G20 thủ tướng Ý, Berlusconi đã thuyết phục được Quốc hội thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu để lấy lại cân bằng trong ngân sách vào năm 2013. Theo giới phân tích, đây là mục tiêu mà nước Ý khó có thể đạt được.
Thanh Hà (RFI)