Tối 4/11/2011, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và tổng thống Mỹ Barack Obama đã có mười lăm phút đối thoại cùng các nhà báo tại Cannes, sau khi hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc. Cuộc đối thoại được truyền qua hai kênh truyền hình lớn của Pháp TF1 và France 2, vào giờ có nhiều người xem.
Hai tổng thống N. Sarkozy và B. Obama hôm 4/11/2011 (Reuters)
Hai tổng thống Pháp và Mỹ đã không ngừng nhấn mạnh về sự đồng thuận của họ trong việc quản lý cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và trong vấn đề Libya. Trong khi đó, đảng Xã hội – đối lập tại Pháp thì chỉ trích tổng thống Nicolas Sarkozy đã sử dụng hoạt động này để « tuyên truyền » cho bản thân.
Về hồ sơ khủng hoảng khu vực đồng euro, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng các lãnh đạo Châu Âu đã làm hết khả năng để khủng hoảng chấm dứt và niềm tin trở lại. Về phần mình, tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, tin tưởng hoàn toàn vào các lãnh đạo Châu Âu, đặc biệt là hai nhà lãnh đạo Pháp – Đức, ông Sarkozy và bà Merkel.
Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa Châu Âu với Mỹ, và sự tăng trưởng của Hoa Kỳ là có lợi cho Châu Âu. Về phần mình, tổng thống Nicolas Sarkozy khẳng định, sự phụ thuộc lẫn nhau này cho thấy, hợp tác mật thiết Mỹ - Châu Âu trong khuôn khổ G20 là hết sức cần thiết.
Cuộc đối thoại được truyền hình kể trên cũng là dịp hai tổng thống Mỹ và Pháp ca ngợi vai trò cá nhân của nhau. Tổng thống Pháp đánh giá cao việc tổng thống Mỹ là một con người biết đối thoại và biết chấp nhận ý kiến của người khác, và đặc biệt lần đầu tiên có một tổng thống Mỹ chấp nhận việc đánh thuế các giao dịch tài chính, cũng như vai trò quan trọng của ông Obama trong chiến dịch can thiệp tại Libya. Ngược lại, tổng thống Mỹ ca ngợi vai trò dẫn đầu của tổng thống Pháp trong chiến dịch của NATO tại Libya, biểu dương một cách thân mật tính cách cởi mở của tổng thống Pháp và khẳng định vai trò hết sức quan trọng của ông Nicolas Sarkozy trong các vấn đề an ninh, cũng như kinh tế.
Theo nhiều nhà bình luận chính trị, những lời ca ngợi biểu dương song phương trong cuộc phỏng vấn được truyền hình tối 4/11, rất có lợi cho cả hai tổng thống Pháp và Mỹ, đang chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử sắp tới của họ vào năm 2012, đặc biệt là tổng thống Pháp, mà uy tín trong hiện tại xuống rất thấp, theo các điều tra dư luận. Đảng Xã hội, đảng đối lập tại Pháp, vài giờ trước khi phát sóng, đã đưa ra ý kiến chỉ trích, với nhận định « đây là một chiến dịch tuyên truyền sử dụng hội nghị thượng đỉnh G20 và những người tham dự vào mục tiêu chính trị nội bộ ».
Trọng Thành (RFI)