Để tỏ thiện chí trong việc thực hiện kế hoạch của Liên Đoàn Ả Rập để ra khỏi khủng hoảng, chính phủ Syria hôm 05/11/2011 đã trả tự do cho 550 người đã bị bắt trong các đợt đàn áp biểu tình. Việc trả tự do diễn ra nhân ngày lễ Hồi giáo al-Adha.

Một người phản kháng đối mặt với cảnh sát chống bạo động tại Khalidia, gần Homs, 4/112011. REUTERS/Handout
Theo hãng thông tấn Sanaa của Syria, đã có 120 người thuộc phe đối lập được tự do sau khi Damas chấp nhận kế hoạch của Liên Đoàn Ả Rập cách đây một tuần, theo đó chính quyền Syria phải trả tự do cho những người bị bắt, đồng thời phải triệt thoái quân đội ra khỏi các thành phố, chấm dứt bạo lực, và đối thoại với phe đối lập.
Nếu trong việc trả tự do Damas chứng tỏ thiện chí, ngược lại các chiến dịch trấn áp vẫn tiếp diễn mạnh mẽ, các chiến xa không rút đi mà lại còn bắn vào thành phố Homs hôm 5/11.
Hôm thứ Sáu 4/11, bộ Nội vụ Syria đã thông báo ân xá cho những người mang vũ khí trái phép. Họ có một tuần lễ để ra trình diện, giao nộp vũ khí và sẽ đươc ân xá ngay, với điều kiện là họ không giết hại người khác.
Một phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng kêu phe đối lập không nên ra trình diện, vì theo người phát ngôn Mỹ, chính quyền Syria không bao giờ giữ lời hứa.
Từ ngày 5/11 và trong 3 ngày, một bộ phận trong phong trào đối lập Syria bắt đầu họp lại tại Paris để bàn cách làm thế nào lật đổ được chế độ al-Assad.
Mai Vân (RFI) *
Binh sỹ Syria hạ sát 13 người bất chấp hòa ước
Lực lượng an ninh Syria đã hạ sát ít nhất 13 người trong một cuộc tấn công vẫn tiếp tục nhắm vào những người biểu tình.
Vụ bạo động hôm Chủ nhật diễn ra vào ngày đầu tiên của lễ hội Eid al-Adha của Hồi giáo, và chỉ mấy ngày sau khi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đồng ý với một kế hoạch hòa bình do Liên Đoàn Ả Rập đưa ra để chấm dứt vụ đàn áp người nổi dậy.
Vụ đàn áp đã khiến thủ tướng Qatar lập tức phải lên tiếng kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn vào thứ Bảy tới để thảo luận về việc chính phủ Syria không chịu tuân thủ những cam kết của chính họ.
Hầu hết số tử vong diễn ra tại thành phố Homs ở miền trung Syria. Đây là năm ngày liên tiếp mà những người hoạt động chống chính phủ tố cáo là một chiến dịch quân sự đang diễn tiến nhắm vào thành phố này được coi là trung tâm của phe đối lập trong cuộc nổi dậy có từ 8 tháng nay chống ông Assad.
Liên Hiệp Quốc cho biết con số người thiệt mạng trong vụ nổi dậy đã lên tới 3 ngàn.
Chính phủ Syria đã qui lỗi phần lớn tình trạng bất ổn cho "các phần tử khủng bố" và những kẻ có võ trang.
Theo VOA