Ngày 09/11/2011, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương – APEC - nhóm họp ở cấp thứ trưởng Tài chính để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh hàng năm và thảo luận về tình hình kinh tế thế giới.
Một quan chức Mỹ, xin dấu tên, cho AFP biết là trong cuộc họp, lãnh đạo ngành tài chính các nước thành viên APEC đã bày tỏ « mối quan ngại sâu sắc trước tình hình tại châu Âu » và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này đối với nền kinh tế châu Âu và thế giới.
Các thứ trưởng Tài chính có cùng nhận định là những sự kiện tại châu Âu lại càng cho thấy rõ là các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cần phải hành động để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế thế giới.
Hội nghị Thượng định hàng năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương sẽ bắt đầu từ ngày 12/11.
Ngày 11/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama rời Washington lên đường sang Honolulu để dự Thượng đỉnh APEC.
Các quan chức Hoa Kỳ cho biết, bên lề Hội nghị, tổng thống Mỹ sẽ lần lượt gặp riêng chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, tổng thống Nga Dmitri Medvedev, thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.
Mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Âu và vấn đề phục hồi kinh tế thế giới sẽ là những chủ đề trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị năm nay, nhưng theo giới quan sát, khối APEC sẽ không bàn đến việc giúp đỡ châu Âu. Trao đổi mậu dịch của 21 thành viên APEC chiếm tới 44% tổng thương mại toàn cầu và khối này chủ trương phát triển tự do trao đổi thương mại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Do vậy, Hội nghị Thượng đỉnh APEC sẽ là cơ hội để Hoa Kỳ thúc đẩy đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương – TPP - với tám đối tác khác là Brunei, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Úc, New Zealand, Chilê, Peru. Chính phủ Nhật Bản có thể thông báo tham dự vòng đàm phán này, trong khi đó Trung Quốc không được mời gia nhập TPP.
Đức Tâm (RFI)