Ngày 13/11, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi tuyên bố, tổ chức này đang nghiên cứu việc lập ra một cơ chế bảo vệ thường dân tại Syria và cho biết, Liên đoàn Ả Rập bắt buộc phải kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế trong vấn đề này.
Ông Al-Arabi cho rằng không có gì xấu khi yêu cầu Hội đồng Bảo an giúp đỡ, bởi vì đây là tổ chức duy nhất có thể áp đặt các biện pháp như vậy, và các nước Ả Rập không có khả năng tự thực hiện. Tổng thư ký Al-Arabi cũng một lần nữa kêu gọi Damas thực thi kế hoạch hòa bình do Liên đoàn đề xuất.
Ngay sau khi Liên đoàn các nước Ả Rập tuyên bố đình chỉ quy chế thành viên của Syria, vì tiếp tục đàn áp những người biểu tình, các nước Phương Tây đã bày tỏ thái độ hưởng ứng.
Tối 12/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ca ngợi « quyết định quan trọng của Liên đoàn Ả Rập », « cho thấy sự cô lập ngoại giao ngày càng tăng » của chế độ Assad. Về phía châu Âu, người đứng đầu ngành ngoại giao Catherine Ashton tuyên bố Liên hiệp Châu Âu ủng hộ hoàn toàn quyết định của các nước Ả Rập và nhấn mạnh, « sức ép quốc tế sẽ tiếp tục gia tăng » cho đến khi nào « chế độ tàn bạo của ông Assad » chấp nhận lắng nghe những đòi hỏi của dân chúng và của cộng đồng quốc tế.
Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết đối với các nghị quyết trừng phạt Syria, đã không có phản ứng nào vào đầu buổi tối 12/11, sau khi quyết định được đưa ra. Quyết định của các nước Ả Rập củng cố thêm lập trường của các nước phương Tây, gia tăng sức ép đối với Damas, và làm giảm đi sự hậu thuẫn của Trung Quốc và Nga đối với Syria tại Hội đồng Bảo an. Theo một nhà lãnh đạo của tổ chức Ân xá Quốc tế, nếu Trung Quốc và Nga ngăn chặn các nỗ lực của cộng đồng quốc tế chống lại Damas, thì các nước này sẽ bị cô lập.
Sau khi Liên đoàn Ả Rập ra quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria, sứ quán Ả Rập Xê Út tại Damas và các lãnh sự quán Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ tại Lattaquité đã bị những người bảo vệ chế độ của Tổng thống Assad tấn công.
Trọng Thành (RFI)