Nhà lãnh đạo theo đường lối dân chủ ở Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi nói sẽ ra tranh cử quốc hội bởi đảng của bà, Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ (NLD) tái tham gia tiến trình chính trị.

Hôm thứ Sáu, NLD tuyên bố sẽ đăng ký tham gia chạy đua trong kỳ bầu cử bổ sung đột xuất.
Đảng này đã tẩy chay kỳ bỏ phiếu trước, được tổ chức hồi tháng 11/2010 và cũng là kỳ bầu cử đầu tiên diễn ra trong vòng 20 năm qua.
Hoa Kỳ sẽ cử bà Hillary Clinton tới thăm Miến Điện vào tháng sau, trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama gọi là "đã thấp thoáng bóng dáng tiến bộ" ở nước này.
Ông Obama đã nói chuyện với bà Suu Kyi trước khi quyết định cử bà Clinton, ngoại trưởng đầu tiên của Hoa Kỳ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước kể từ 50 năm qua, tới Miến Điện.
Phóng viên chuyên về Đông Nam Á của BBC Rachel Harvey nói rằng những diễn tiến mới tại Miến Điện đang được coi như dấu hiệu cho thấy chính phủ dân sự được quân sự hậu thuẫn ở nước này đang có những bước đi hướng tới việc cải tổ chính trị.
"Hoàn toàn nhất trí"
Tuyên bố của bà Suu Kyi và đảng NLD được đưa ra sau cuộc họp của 100 nhân vật cao cấp của đảng tại Rangoon.
Tuần này quả là một tuần vô cùng đặc biệt đối với Miến Điện.
Hôm thứ Hai, Aung San Suu Kyi đánh dấu một năm kể từ khi ngày bà hết bị quản chế tại gia.
Hôm thứ Năm, ASEAN đã trao cho Miến Điện đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của khối vào năm 2014.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ tới thăm Miến Điện trong tháng sau và NLD, vốn đã tẩy chay kỳ bầu cử năm ngoái nay đang trên đường tham gia hoạt động chính trị chính thức trở lại.
Chính phủ Miến Điện do Tổng thống Thein Sein đứng đầu có vẻ như đã gặt hái được những lợi ích từ việc tiến hành các bước cải cách trong thời gian gần đây.
Những người theo chủ nghĩa hoài nghi thì nói chính quyền đang được tưởng thưởng quá sớm và quá nhiều. Nhưng bà Aung San Suu Kyi, ông Obama và những người khác đều cảnh báo rằng dẫu được khích lệ về những gì đã làm được, chính quyền Miến Điện vẫn còn cần phải hành động nhiều hơn nữa.
Việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị vẫn đang bị giam giữ, giải quyết những cuộc xung đột vũ trang vẫn tồn tại ở một số khu vực và xử lý những mối quan ngại và quyền của các sắc dân thiểu số tại Miến Điện vẫn là những đòi hỏi then chốt chưa được đáp ứng.
Nhưng dường như có một sự đồng thuận giữa các nhà ngoại giao rằng những tiến bộ đạt được trong thời gian gần đây cần được ủng hộ, nếu như đà tiến bộ vẫn đang được duy trì.
"Chúng tôi hoàn toàn nhất trí rằng NLD sẽ đăng ký theo luật đăng ký đảng phái, và chúng tôi sẽ tham gia cuộc bầu cử giữa kỳ tới đây", một tuyên bố của đảng này nói.
Đảng này đã tẩy chay kỳ bầu cử trước, bởi luật bầu cử khi đó cấm bà Suu Kyi - một cựu tù nhân chính trị - tham gia tranh cử.
Quy định này sau đó đã bị bãi bỏ và nay bà Suu Kyi nói bà muốn đảng NLD tham gia tranh toàn bộ 48 ghế còn trống hiện nay trong quốc hội, vốn do các dân biểu được bổ nhiệm thành bộ trưởng nên bỏ trống.
Sau đó bà nói với BBC rằng bà sẽ tranh cử vào một trong các ghế đó và sẽ chạy đua vào quốc hội.
Theo BBC