Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Cairo làm hàng chục người chết

21/11/2011 9 phút đọc Anh Vũ
Theo AFP, ngày 21/11 đài truyền hình Ai cập đưa thông báo của chính quyền cho biết đã có 20 người thiệt mạng trong các vụ
Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại Cairo làm hàng chục người chết

Theo AFP, ngày 21/11 đài truyền hình Ai cập đưa thông báo của chính quyền cho biết đã có 20 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo của Ai Cập trong những ngày qua.

 

Cảnh biểu tình xung đột ở Quảng trường Tahrir, ngày 21/11/2011.
  Cảnh biểu tình xung đột ở Quảng trường Tahrir, ngày 21/11/2011. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
 

Theo thông tin chính thức của bộ Y tế, đến ngày 21/11 đã có 22 người chết và hàng trăm người bị thương trong các vụ bạo lực tại Ai Cập. Nhưng theo một nguồn tin khác cho biết riêng một nhà xác ở Cairo đã tiếp nhận 33 xác chết được cho là của người biểu tình.

Các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội nắm chính quyền và lực lượng giữ gìn trật tự đã kéo dài từ thứ Bảy (19/11) và và có nguy cơ lan ra nhiều thành phố khác. Tại Cairo, người biểu tình đã chiếm giữ quảng trường Tahrir. Các vụ đụng độ dữ dội tiếp tục sáng nay khi cảnh sát bắn lựu đạn cay vào các nhóm người tụ tập trên quảng trường. Người biểu tình đã đáp trả bằng việc ném đá và bom xăng vào lực lượng giữ gìn trật tự.

Bạo lực bùng phát trong lúc chỉ còn một tuần nữa sẽ bắt đầu cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập kể từ sau khi chế độ Hosni Moubarak bị cuộc nổi dậy của dân chúng lật đổ. Người biểu tình đòi giải tán chính quyền quân sự được thiết lập từ khi Moubarak ra đi. Phe quân sự cam kết sẽ trao lại quyền lãnh đạo cho chính quyền dân sự sau khi có bầu cử tổng thống mới.

Cũng trong ngày 21/11, theo thông tấn xã chính thức Ai Cập Mena, Bộ trưởng văn hóa của nước này, ông Emad Abou Ghazi đã xin từ chức để phản đối phản ứng của chính phủ trước các vụ bạo động đang diễn ra tại quảng trường Tahrir, Cairo.

Tình hình bạo động gia tăng tại Ai Cập khiến cộng đồng Quốc tế lo ngại. Liên hiệp châu Âu (EU) đã lên án tình trạng đổ máu ở Ai Cập và tỏ ra quan ngại về các vụ bạo động và đụng độ bạo lực đang diễn ra ở quốc gia này, đặc biệt tại Quảng trường Tahrir.

Như vậy là 9 tháng sau khi chế độ độc tài Moubarak bị đánh đổ, tiến trình dân chủ cho một nước Ai Cập mới vẫn còn nhiều gian nan.

Anh Vũ (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu