Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nga đe dọa Hoa Kỳ và NATO về kế hoạch lá chắn chống tên lửa

24/11/2011 4 phút đọc Mai Vân
Vào lúc các cuộc thảo luận về việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa của Mỹ ở châu Âu đang tiếp diễn, Tổng
Nga đe dọa Hoa Kỳ và NATO về kế hoạch lá chắn chống tên lửa

Vào lúc các cuộc thảo luận về việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa của Mỹ ở châu Âu đang tiếp diễn, Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã lên tiếng đe dọa cả Mỹ lẫn NATO.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev phát biểu tại Matxcơva ngày 23/11/2011.
Tổng thống Nga Dmitri Medvedev phát biểu tại Matxcơva ngày 23/11/2011. REUTERS/Mikhail Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin 

Phát biểu trên đài truyền hình hôm 23/11/2011, Tổng thống Nga tuyên bố sẽ cho đặt tên lửa đạn đạo ở Kaliningrad, tức là vùng sát cạnh Liên Hiệp Châu Âu nếu bị đặt trước "việc đã rồi".

Tổng thống Medvedev khẳng định là Nga đang đợi những đảm bảo thêm của NATO và Hoa Kỳ, nếu không thì Nga sẽ không ngần ngại triển khai ở phía Tây và Nam của mình "những hệ thống tấn công hiện đại đủ sức phá hủy các cơ sở thuộc hệ thống lá chắn của Mỹ ở Châu Âu".

Tuy nhiên, theo các nhà quan sát lời lẽ cứng rắn của Tổng thống Nga có một hậu ý khác, mang tính đối nội nhiều hơn. Thông tín viên Anastasia Becchio tường thuật từ Matxcơva:

‘‘Lời lẽ và không khí rất trịnh trọng và nghiêm nghị. Trên nền lá cờ Nga, ông Dmitri Medvedev cảnh cáo Hoa Kỳ và NATO. Ông nói: « Họ đã cố thuyết phục chúng ta là kế hoạch của họ không nhắm vào Nga. Nhưng chúng ta không tham gia vào một chương trình có khả năng làm suy yếu sức răn đe của chúng ta ».

Không phải là ngẫu nhiên mà Tổng thống Nga đưa ra lời cảnh báo như trên vào thời điểm này. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Quốc hội. Đứng đầu liên danh của đảng Nước Nga Thống nhất, ông Medvedev muốn chứng tỏ rằng ông là một nhà lãnh đạo quan tâm đến quyền lợi đất nước.

Theo nhà xã hội hội học Nga Boris Doubine, thuộc Viện nghiên cứu Levada, có đến hơn 60% dân chúng Nga nghĩ rằng Nga là một nước lớn, nhưng lại không có một vị trí xứng đáng trên chính trường quốc tế. Họ cũng nghĩ là Nga đang bị các lực lượng bên ngoài, như Hoa Kỳ và châu Âu đe dọa.

Các đảng đang tranh ghế Quốc hội đã phản ứng ngay sau tuyên bố của ông Medvedev. Lãnh đạo đảng Cộng sản, Guennadi Ziouganov, hoan nghênh Tổng thống Nga, nhưng đánh giá là lẽ ra phải đưa ra lời cảnh báo như thế vài năm trước đây. Lãnh đạo đảnd Dân túy, Vladimir Zhirinoski thì cho là Nga sẽ phải ra rút khỏi hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân START ’’.

Ngay sau phát biểu của Tổng thống Medvedev, Nhà Trắng đã bác bỏ mọi thay đổi trong việc triển khai lá chắn ở châu Âu. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Hoa Kỳ, Tommy Vietor, khẳng định là Hoa Kỳ đã có thái độ cởi mở và minh bạch đối với Nga trên đề án lá chắn chống tên lửa ở Châu Âu... Hoa Kỳ đã giải thich với lãnh đạo Nga là hệ thống chống tên lửa này « không đe dọa và không thể đe dọa khả năng răn đe của Nga ». Hoa Kỳ từ trước đến nay vẫn giải thích hệ thống phòng chống tên lửa này là nhắm vào mối đe dọa từ Iran.

Tổng thư ký NATO, Rasmussen hôm 23/11 cho là phát biểu của Tổng thống Nga đã gây thất vọng, nhưng cũng hoan nghênh là Nga không đóng cửa đối thoại với NATO và Hoa Kỳ.

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu