Hôm qua 25/11/2011, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Alexandre Loukachevitch tuyên bố: « Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta không cần nghị quyết, không cần trừng phạt hoặc áp lực mà chỉ cần đối thoại giữa những người Syria ».
Đồng thời, Matxcơva cũng tái khẳng định lập trường chống lại mọi can thiệp quân sự chống lại chế độ Bachar al Assad, theo đó, « can thiệp bằng vũ lực vào công việc nội bộ của người Syria là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga ».
Vào tuần trước, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã tố cáo các nước đã gây ra sự tàn phá Syria, tìm cách làm gia tăng bạo lực để có thể can thiệp vào công việc nội bộ của Syria.
Theo Liên Hiệp Quốc, kể từ khi có phong trào phản đối chính quyền Assad từ giữa tháng Ba đến nay, các vụ trấn áp do lực lượng thân chính quyền tiến hành đã làm ít nhất 3500 người thiệt mạng. Tuy nhiên, theo Matxcơva, phe đối lập phải chịu trách nhiệm về các vụ bạo lực có nguy cơ đẩy Syria rơi vào một cuộc nội chiến.
Về đề xuất của Paris muốn lập các « hành lang nhân đạo » để bảo vệ thường dân tại Syria, Nga đề nghị Pháp giải thích rõ hơn, trước khi xem xét dự án này.
Đức Tâm (RFI)
*
Liên đoàn Ả Rập xem xét các biện pháp chế tài Syria

Chính phủ Syria và các nhà ngoại giao cho biết liên đoàn gồm 22 nước hội viên đang xem xét tới những sự trừng phạt, bao gồm việc không cho các chuyến bay của khối Ả Rập tới Syria và ngưng chỉ các hoạt động trao đổi thương mại và ngân hàng.
Cách nay hai tuần Liên đoàn Ả Rập đã thu hồi tư cách hội viên của Syria vì Damascus không thực thi một kế hoạch có mục đích chấm dứt vụ rối loạn.
Các nhân vật tranh đấu cho biết ít nhất 27 người thiệt mạng ngày 25/11, trong vụ rối loạn liên hệ với phong trào chống chính phủ, trong đó có 10 nhân viên an ninh thiệt mạng trong những vụ đụng độ với các quân nhân đào ngũ.
Trong nhiều tháng nay, người biểu tình đã xuống đường để đòi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Liên hiệp quốc cho biết hơn 3,500 người thiệt mạng kể từ tháng 3 trong những vụ phản kháng chống chính phủ.
Hôm 25/11, Ủy ban Liên hiệp quốc chống tra tấn nói rằng họ nhận được báo cáo về những hành vi ngược đãi lan tràn ở Syria, trong đó có việc tra tấn những trẻ em bị lực lượng an ninh câu lưu.
Hãng tin SANA của nhà nước Syria cho biết “những đám đông rất lớn” của những người ủng hộ chính phủ đã tổ chức mít tinh ở Lattakia ngày hôm nay để lên tiếng bác bỏ những hành động của Liên đoàn Ả Rập chống lại Syria.
Theo VOA