Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nga đe dọa hiệp hội quan sát bầu cử Golos

03/12/2011 3 phút đọc Tú Anh
Washington cho biết rất quan ngại về thông tin hiệp hội phi chính phủ Golos lần lượt bị thủ tướng Putin hù dọa và tư pháp
Nga đe dọa hiệp hội quan sát bầu cử Golos

Washington cho biết rất quan ngại về thông tin hiệp hội phi chính phủ Golos lần lượt bị thủ tướng Putin hù dọa và tư pháp Nga sách nhiễu. Hôm 2/12/2011, Golos bị tòa án phạt 700 euro về tội vi phạm luật bầu cử trong bối cảnh đảng cầm quyền bị giảm điểm tín nhiệm không chiếm được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử vào ngày 04/12/2011.

 

Văn phòng của hiệp hội Golos tại thủ đô Nga (Reuters)
Văn phòng của hiệp hội Golos tại thủ đô Nga (Reuters)
 

Theo đơn kiện của ba dân biểu thuộc đảng Nước Nga Thống Nhất của ông Putin, hôm thứ năm vừa qua, tòa án Maxtcơva mở cuộc điều tra hiệp hội Golos tội « loan tin thất thiệt ». Hôm 2/12, Golos bị phạt 30.000 rub, 700 euro, tội « phạm luật bầu cử ».

Trả lời phỏng vấn AFP, giám đốc hiệp hội theo dõi bầu cử Arkadi Lioubarev nhận định: ông Putin sợ chúng tôi, bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên ».

Từ tháng 9 năm nay, Golos, do các quỹ Tây phương tài trợ, lập một trang mạng trao đổi với cử tri Nga và đã ghi nhận 5000 trường hợp bị gây áp lực hoặc bất thường trong tiến trình vận động tranh cử. Nhân danh khách quan, hiệp hội này không lên án ai mà chỉ chuyển các thông tin trên cho các cơ quan hữu trách.

Thế nhưng, tổ chức phi chính phủ này đã bị nhà nước Nga chiếu cố.

Tại đại hội đảng Nước Nga Thống Nhất ngày 27/11/2011, Thủ tướng Putin, người sẽ tái tranh cử ghế tổng thống, cho rằng tây phương tài trợ cho các hiệp hội phi chính phủ Nga nhằm làm thay đổi kết quả bầu cử tại Nga. Sau đó, Golos bị điều tra tội gọi là « loan truyền tin thất thiệt » và bị phạt tiền.

Ngoài Golos, chủ nhiệm báo mạng gazeta.ru, đối tác của Golos cũng phải thông báo từ chức vì bị áp lực. Ở những nơi xa xôi như Oural, Sibia, Volga, nhiều thành viên của Golos cũng bị cảnh sát triệu tập hù dọa.

Đài truyền hình NTV của tập đoàn dầu khí Gazprom không trực tiếp công kích Golos nhưng cho rằng Đại sứ quán Thụy Điển tại Maxtcơva hoạt động « cho Hoa Kỳ » mời sinh viên Nga tham dự các cuộc hội thảo mang chủ đề dân chủ.

Theo AFP, các kết quả thăm dò ý kiến cho thấy, trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 04/12/2011, đảng cầm quyền của ông Putin sẽ về nhất. Nhưng với 56%, sụt 12 điểm trong vòng một tháng, đảng này không đủ đa số bắt buộc để sửa đổi hiến pháp phục vụ ý đồ chính trị của ông Putin.

Tú Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu