Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thủ tướng Putin tố cáo Mỹ khích động biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Nga

08/12/2011 17 phút đọc Theo: Voa
Theo Reuters, ngày 8/12/2011, Thủ tướng Vladimir Putin tố cáo Hoa Kỳ đã cổ vũ các cuộc biểu tình tại Matxcơva chống chính quyền
Thủ tướng Putin tố cáo Mỹ khích động biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Nga

Theo Reuters, ngày 8/12/2011, Thủ tướng Vladimir Putin tố cáo Hoa Kỳ đã cổ vũ các cuộc biểu tình tại Matxcơva chống chính quyền Nga sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm Chủ nhật.

 

Cảnh sát bắt một người biểu tình, Matxcơva, 6/12/2011
Cảnh sát bắt một người biểu tình, Matxcơva, 6/12/2011. Reuters/Mikhail Voskresensky
 

Ông Putin chỉ trích trực tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là người đã tiếp sức cho một số nhà hoạt động đối lập, bằng cách tung ra những tín hiệu khích lệ hành động của họ. Thủ tướng Nga cũng khẳng định các tổ chức nước ngoài đã tuồn hàng triệu đô la vào Nga để phục vụ các hoạt động nhằm làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử vừa qua. Ông cũng tố cáo các thế lực bên ngoài, đã cung cấp tài chính cho Golos, một tổ chức phi chính phủ giám sát độc lập cuộc bầu cử ở Nga. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã nhiều lần chỉ trích diễn tiến bầu cử ở Nga là « không có tự do, không công bằng ».

Ông Vladimir Putin cũng lên tiếng cảnh báo phe đối lập rằng, những hành động thái quá sẽ bị dẹp bỏ «bằng tất cả các biện pháp chính đáng » của chính quyền.

Sau khi đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội hôm Chủ nhật, hàng ngàn người Nga đã biểu tình phản đối bầu cử gian lận. Hàng trăm người tại Matxcơva và Saint-Petersbourg đã bị bắt giữ. Các cuộc biểu tình bị chính quyền cử lực lượng đặc nhiệm đến giải tán. Nhiều lãnh đạo đối lập bị bắt phạt giam 15 ngày. Mặc dù vậy, làn sóng phẫn nộ vẫn không dịu bớt. Phe đối lập tiếp tục kêu gọi một cuộc biểu tình lớn vào cuối tuần này.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anastasia Becchio tóm lược tình hình:

"Tối qua tại Matxcơva, kêu gọi tiếp tục biểu tình đã bị bị chặn lại đột ngột. Lực lượng đặc biệt đã được triển khai ồ ạt xung quanh khu vực quảng trường mà những người phản kháng định tới. Lực lượng an ninh đã kiên quyết dồn khoảng vài chục người biểu tình, đã có mặt liên tục từ ba đêm qua. Trong ba ngày tại Matxcơva và Saint –Petersbour đã có hơn một nghìn người bị bắt.

Mặc dù vậy, người biểu tình vẫn không nản chí, ít ra là trên mạng internet. Các nhân chứng, tài liệu chứng minh có gian lận vẫn liên tục được tung lên mạng đang góp phần làm tăng thêm nỗi căm giận của một bộ phận dân chúng.

Nhiều đảng phái, trong đó có đảng nước Nga Công bằng vừa giành được 13% trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, đã yêu cầu kiểm lại phiếu ở một số vùng. Nhưng chính quyền vẫn tiếp tục làm ngơ. Các kênh truyền hình chính của Nga cũng im lặng không đưa tin về các cuộc biểu tình phản kháng.

Vì thế mà phe đối lập chỉ còn biết dựa vào các trang mạng xã hội để dự tính sẽ làm một cuộc phản kháng lớn vào thứ Bảy tới đây tại Matxcơva. Hơn 24 nghìn người đã đáp lại lời kêu gọi xuống đường trên Facebook, 7000 người khác cho biết có thể họ cũng sẽ tham gia. Cuộc biểu tình đã nhận được sự đồng ý của chính quyền, nhưng chỉ giới hạn cho 300 người tham gia. Phó thị trưởng thành phố Matxcơva đã cảnh báo rằng, trong trường hợp số lượng người tham gia vượt quá mức cho phép, thì cảnh sát sẽ ra tay hành động. Về phía những người tổ chức, có thể họ sẽ bị phạt tù 15 ngày."

Anh Vũ (RFI) *

Tổng thống Medvedev: Nên điều tra kết quả bầu cử tại Nga

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói những cáo buộc bầu cử gian lận dẫn đến những cuộc biểu tình rộng lớn tiếp sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm Chủ Nhật nên được điều tra.

Hôm thứ Năm Tổng thống Medvedev nói hệ thống bầu cử Nga không hoàn hảo. Nhưng ông nói ông tin là kết quả phản ánh sự chọn lựa chính trị trong xã hội Nga và rằng các quan sát viên chính trị đã đồng ý rằng các cuộc bầu cử được tổ chức chu đáo.  

Ông kêu gọi người Nga giữ bình tĩnh trong suốt cuộc điều tra và nói biểu tình được phép miễn là được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp.

Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói các cuộc bầu cử quốc hội Nga không tự do và không công bằng.

Những nhà tổ chức đối lập dự trù tổ chức thêm 4 cuộc biểu tình lớn nữa tại Moscow trong vòng 10 ngày tới, với cuộc biểu tình đầu tiên sẽ tiến hành vào ngày thứ Bảy gần điện Kremli.

Nhà chức trách đã cấp phép cho cuộc biểu tình 300 người nhưng 23.000 người đã hứa tham dự qua Facebook và một mạng xã hội Nga.

Theo VOA

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu