Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Syria cử hành tang lễ cho 44 nạn nhân của vụ nổ bom kép

24/12/2011 16 phút đọc Anh Vũ
Hàng vạn người Syria hôm 24/12 tụ họp để dự đám tang của 44 người thiệt mạng trong vụ nổ bom tự sát kép ở thủ đô
Syria cử hành tang lễ cho 44 nạn nhân của vụ nổ bom kép
Hàng vạn người Syria hôm 24/12 tụ họp để dự đám tang của 44 người thiệt mạng trong vụ nổ bom tự sát kép ở thủ đô Damascus ngày 23/12.
 
Ðám tang tập thể cho 44 người thiệt mạng trong vụ nổ bom kép tại Damascus, Syria, ngày 24 tháng 12, 2011
Ðám tang tập thể cho 44 người thiệt mạng trong vụ nổ bom kép tại Damascus, Syria, ngày 24 tháng 12, 2011. Hình: AP


Những người dự lễ đã cầu nguyện bên cạnh các quan tài phủ quốc kỳ bên trong một đền thờ ở Damascus, trong lúc nhiều người ở bên ngoài vẫy cờ 3 màu đen, đỏ và trắng của Syria.

Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết hai kẻ nổ bom dùng xe chứa chất nổ tấn công hai cơ sở an ninh quốc gia ở Damascus, giết chết ít nhất 44 người và gây thương tích cho gần 150 người.

Hãng tin SANA của nhà nước nói rằng al-Qaida là thủ phạm, nhưng phe đối lập cho rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad có thể là kẻ chủ mưu.

Vụ tấn công dường như là vụ tấn công loại này đầu tiên kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính phủ bắt đầu hồi tháng 3.

Những vụ nổ bom xảy ra vài giờ sau khi một phái đoàn của Liên đoàn Ả Rập tới Syria. Liên đoàn này đang thành lập một phái bộ để giám sát việc chính phủ Syria thực thi cam kết là ngưng đàn áp những người bất đồng.

 

Theo VOA

 

*

Hội đồng Bảo an lên án các vụ khủng bố vừa xảy ra tại Damas

Ngay sau khi nổ ra các vụ tấn công khủng bố tại Damas, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ngày 23/12/2011 đã lên án các hành động tàn sát đẫm máu này. Chính quyền Syria đã quy trách nhiệm hai cuộc tấn công kể trên cho tổ chức khủng bố Al-Qaida.

Hội đồng Bảo an đã dùng những lời lẽ gay gắt nhất để lên án các vụ khủng bố khiến ít nhất 44 người chết tại Damas hôm 23/12. Các thành viên của Hội đồng cũng bày tỏ « lời chia buồn chân thành nhất tới các nạn nhân của những hành động bỉ ổi này và tới gia đình họ cũng như nhân dân Syria ». Thường thì Hội đông Bảo an chỉ gửi lời chia buồn đến chính phủ của đất nước bị tấn công như vậy. Có thể là do chính phủ hiện nay của Bacchar al-Assad đang bị quốc tế cô lập.

Trước đó, Tổng thư ký Liên hiệp quốc BanKi-moon tỏ ý rất lấy làm lo ngại việc bạo lực leo thang ở nước Syria, đồng thời ông kêu gọi Damas áp dụng « toàn bộ » kế hoạch thoát ra khỏi khủng hoảng do Liên đoàn Ả Rập đề nghị.

Cũng tại Hội đồng Bảo an, Nga và các nước thành viên phương Tây bất đồng gay gắt với nhau về bản dự thảo nghị quyết về Syria do Matxcơva trình lên hôm 23/12. Các nước phương Tây đánh giá dự thảo nghị quyết này không đầy đủ.

Nga và Trung Quốc cũng đã từng phủ quyết một nghị quyết do các nước phương Tây soạn thảo nhằm lên án chính quyền Syria đàn áp dã man người biểu tình phản kháng chế độ.

Anh Vũ (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu