Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Miến Điện ký thỏa thuận ngưng bắn với phe nổi dậy Karen

12/01/2012 3 phút đọc Thanh Hà
Chính phủ Miến Điện và Liên Minh Quốc Gia Karen KNU vừa ký kết hiệp định ngưng bắt tại Hpa An. Giới quan sát cho đây là
Miến Điện ký thỏa thuận ngưng bắn với phe nổi dậy Karen

Chính phủ Miến Điện và Liên Minh Quốc Gia Karen KNU vừa ký kết hiệp định ngưng bắt tại Hpa An. Giới quan sát cho đây là một cột mốc quan trọng có thể cho phép Miến Điện khép lại một cuộc nội chiến đã kéo dài từ năm 1948. 

 

Bộ trưởng Giao thông Đường sắt Miến Điện Aung Min (trái) và tướng Mutu Saipo (Liên Minh Quốc gia Karen) trong cuộc họp báo sau lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn
Bộ trưởng Giao thông Đường sắt Miến Điện Aung Min (trái) và tướng Mutu Saipo (Liên Minh Quốc gia Karen) trong cuộc họp báo sau lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn. REUTERS/Soe Zeya Tun
 

Bản tin của AFP cho biết, ngày 12/01/2012, một phái đoàn đại diện cho chính quyền Miến Điện từ Naypyidaw đến Hpa An để đối thoại với phe nổi dậy thuộc sắc tộc thiểu số Karen. Trả lời báo giới trước khi ký kết thỏa thuận ngưng bắn giữa chính quyền đại diện của Liên Minh Quốc Gia Karen KNU, bộ truởng đặc trách vấn đề Di dân của Miến Điện ông Khin Yi tuyên bố: « Tổng thống Thein Sein nói rằng những người anh em của chúng ta trong suốt 63 năm qua đã luôn bất bình và phẫn nộ. Chính vì thế mà ông muốn chúng tôi đến đây để tìm hiểu xem KNU thực sự muốn gì ».

Theo AFP, chính quyền dân sự Miến Điện muốn giúp đỡ các sắc tộc thiểu số với mục tiêu chấm dứt xung đột sắc tộc đã kéo dài kể từ khi Miến Điện giành được độc lập năm 1948. Đây là một trong những yêu sách của cộng đồng quốc tế để chấm dứt các biện pháp cô lập Miến Điện.

Một trong số các đại diện của tổ chức KNU có danh là thiếu tướng Johnny đã tỏ ra lạc quan trước cuộc đàm phán với chính quyền. Ông nói: « Lần này chính phủ không yêu cầu chúng tôi buông súng, mà chỉ muốn hành động vì các quyền công bằng cho các nhóm dân tộc » do vậy lần này « chúng tôi tin họ » Tuy nhiên « xung đột đã kéo dài trong hơn 60 năm, không thể giải quyết tất cả những bất đồng trong vỏn vẹn một cuộc họp ».

Trong quá khứ sắc tộc thiểu số người Karen và chính quyền Miến Điện đã 6 lần ký thỏa thuận ngừng bắn, nhưng đôi bên đã không một lần nào đạt được thỏa thuận lâu dài. Quân đội đã buộc hàng trăm ngàn người Karen sống tại các bang Kayah và Kayin phải di dời chỗ ở. Phần lớn trong số này tỵ nạn tại Thái Lan. Quân đội Miến Điện bị tố cáo về các hành vi chà đạp nhân quyền, là thủ phạm các vụ hãm hiếp, cưỡng bức lao động, tra tấn và sát hại người dân Karen.

Theo Reuters sở dĩ chính quyền Naypyidaw phải tìm đến một thỏa thuận với thiểu số Karen vào thời điểm này là để bảo đảm một số quyền lợi kinh tế: Xung đột võ trang với KNU đe dọa trực tiếp đến dự án xây dựng đặc khu công nghiệp Dawei, trị giá 50 tỷ đô la. Trong tương lai, Dawei sẽ là khu công nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu