Ngay sau khi bộ Ngoại giao Pháp cảnh báo việc Iran bán vũ khí cho Syria, ngày 17/1 Teheran đã lên tiếng khẳng định cáo buộc của Paris là « không có bằng chứng và không có cơ sở ».
Trong cuộc họp báo tại Teheran, hôm 17/1, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast tuyên bố những cáo buộc của Pháp là không chính xác.
Ngày 16/1, trợ lý phát ngôn viên bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal khẳng định « các chuyên viên của Liên hiệp quốc về Iran đã xác định và thông báo cho Hội đồng Bảo an nhiều trường hợp Teheran vi phạm lệnh cấm vận mua bán vũ khí đối với họ » theo tinh thần của các nghị quyết của Liên hiệp quốc. Trước đó, thứ Sáu tuần trước, một quan chức Mỹ cũng cho AFP biết "Washington tin chắc Iran đã cung cấp khí tài cho Syria" để đàn áp phong trào đối kháng. Theo bộ Ngoại giao Pháp, những vi phạm như vậy của Iran đã được thông báo cho Liên hiệp quốc.
Thông tín viên Karim Lebhour tại New York cho biết thêm thông tin:
"Cảnh báo đã được chuyển đến Ủy ban chuyên trách các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Tuần trước một nước láng giềng của Iran đã thông báo cho Liên hiệp quốc việc Teheran cung cấp vũ khí cho Syria.
Đây là việc làm bất hợp pháp, vì Iran đang bị quốc tế trừng phạt. Các nghị quyết số 1747 và 1929 cấm Iran bán vũ khí cho nước khác, cũng như hạn chế rất khắt khe quyền được mua vũ khí. Đây cũng không phải lần đầu tiên Liên hiệp quốc biết được Iran vi phạm. Năm ngoái đã có nhiều thông báo được gửi tới Hội đồng Bảo an.
Pháp và Hoa Kỳ đã công khai lên án việc Iran cung cấp vũ khí cho Syria. Cho dù Liên hiệp quốc vẫn coi việc làm này là bất hợp pháp, nhưng việc mua bán vũ khí này chưa chắc sẽ bị trừng phạt .
Mọi hành động của Hội đồng bảo an đều cần phải được sự đồng ý của Nga. Cho đến giờ Matxcơva vẫn phản đối mọi biện pháp trừng phạt nhằm vào đồng minh Syria."
Anh Vũ (RFI)