Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hơn 200 người chết sau vụ pháo kích ở Syria

04/02/2012 4 phút đọc Kent Klein
Các nhân vật tranh đấu nhân quyền cho biết quân đội Syria đã giết chết ít nhất 217 người ở thành phố Homs
Hơn 200 người chết sau vụ pháo kích ở Syria

Nhà cửa bị pháo kích ở Rasten gần Homs, ngày 3 tháng 2, 2012
Nhà cửa bị pháo kích ở Rasten gần Homs, ngày 3 tháng 2, 2012. Hình: Reuters


Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria hôm 3/2 nói rằng hàng trăm người khác bị thương và mấy mươi ngôi nhà bị phá hủy. Phần lớn vụ pháo kích nhắm vào khu Khalidiya của thành phố Homs, nơi đa số cư dân về phe chống chính phủ. Thành phố miền tây nằm gần biên giới Li Băng này là một trong các điểm nóng của cuộc nổi dậy bắt đầu cách nay gần 11 tháng để chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong lúc số tử vong gia tăng, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cho biết họ sẽ biểu quyết trong ngày 4/2 về một bản sơ thảo nghị quyết về Syria.

Nga dọa phủ quyết những phiên bản trước đó của nghị quyết và chính phủ của Tổng thống Obama đã gây sức ép để Moskova ủng hộ một phiên bản đã được giảm nhẹ để lên án bạo động ở Syria.

Hôm 3/2 ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gọi điện thoại cho ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để bàn về nghị quyết này. Họ sẽ gặp nhau ngày 4/2 ở Mucnich khi đến dự một cuộc hội thảo về an ninh. Theo dự liệu, bà Clinton sẽ hối thúc Moskova tán đồng nghị quyết này.

*

 

Tổng thống Mỹ lên án vụ tấn công tại Syria

 

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Bảy lên án mạnh mẽ chính phủ Syria về vụ tấn công tại thành phố Homs, giết chết hơn 200 người. Lời lên án này cũng có đoạn trấn an nhân dân Syria.

 

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Hình: White House - C. Kennedy
 
Bằng lời lẽ nghiêm khắc nhất hiếm thấy, Tổng thống Obama lên án “cuộc tấn công đáng ghê tởm của chính phủ Syria chống lại người dân tại Homs.”

Văn bản lên án dùng những từ như “giết người” và “khinh thường mạng sống và phẩm giá con người.” Ông khẳng định “bất kỳ chính quyền nào tàn ác và tàn sát nhân dân mình không xứng đáng để cầm quyền.”

Một lần nữa, Tổng thống Obama kêu gọi Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực, vì “ông ấy không có quyền lãnh đạo Syria và đã mất tính hợp pháp với nhân dân và cộng đồng quốc tế.”

Ông cũng nói với nhân dân Syria “chúng tôi ở cùng quý vị.”

Hôm thứ Bảy, các lực lượng Syria đã pháo như mưa vào Homs bằng súng cối và đại bác, dường như đây là vụ đẫm máu nhất kể khi khi có cuộc nổi dậy ở Syria cách nay 11 tháng chống lại chính phủ của Tổng thống Assad.

Chính phủ Syria nói không hề có vụ tấn công đó, và các tin tức này nằm trong chiến dịch của các nhóm vũ trang muốn gây ảnh hưởng cho cuộc biểu quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên dự thảo nghị quyết ủng hộ lời kêu gọi của các nước A-rập muốn ông Assad ra đi.

Nga và Trung Quốc đã phủ quyết nghị quyết này.

Văn bản của Tổng thống Mỹ được đưa ra trước khi có biểu quyết, kêu gọi Hội Đồng Bảo An thông qua nghị quyết.

Văn bản nói rằng Hội đồng này nên chống lại “sự tàn bạo liên tục” của chế độ Assad để chứng tỏ Hội đồng là một nơi đáng tin cậy để bênh vực cho các quyền phổ quát của con người.

Chính phủ Tunisia đã trục xuất đại sứ Syria, lấy lý do Tunisia không còn công nhận chính phủ của ông Assad.

Nhiều đám đông đã xông vào các đại sứ quán của Syria tại Berlin, London, Athens, Cairo và Kuwait City, xô xát với nhân viên bảo vệ và cảnh sát.
 
Kent Klein
 
Theo VOA
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu